Ngô Quang Trường bị triệu tập

Ngô Quang Trường bị triệu tập
TP- Chiều qua 5/1, cầu thủ Ngô Quang Trường, hiện đang đầu quân cho CLB Hòa Phát HN, đã tới làm việc với Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14) Bộ Công an theo giấy triệu tập.

Trong trang phục thể thao, Ngô Quang Trường xuất hiện tại trụ sở C14 trên phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) lúc 13 giờ 30. Buổi làm việc của cầu thủ này với các cán bộ điều tra diễn ra trong gần 2 tiếng đồng hồ.

Trong suốt thời gian làm việc, các cán bộ điều tra đã tập trung hỏi Quang Trường về vai trò và sự liên quan trong nghi án dàn xếp tỷ số, mua chức vô địch của đội bóng SLNA năm 2001.

Theo nội dung cuộc làm việc giữa ông Hoàng Trọng Thanh - Cựu Trưởng đoàn bóng đá Công an TPHCM mùa giải 2000 - 2001 với cơ quan điều tra trước đó, sau khi kết thúc trận SLNA – CATPHCM, 2 cầu thủ Nguyễn Phi Hùng và Ngô Quang Trường của SLNA đã cầm 65 triệu đồng đến tìm gặp và đưa cho tiền vệ Bùi Sỹ Thành của CATPHCM, nói rằng đây là món quà của đội bóng xứ Nghệ và nhờ chuyển cho ông Thanh.

Tuy nhiên, kết thúc buổi làm việc chiều qua, Quang Trường vẫn khẳng định với các cán bộ điều tra rằng mình không liên quan đến vụ tiêu cực nói trên.

Khoảng 15 giờ 30, Quang Trường ra khỏi cổng cơ quan điều tra, thuê xe ôm và đi thẳng về Trung tâm Đào tạo vận động viên thuộc Sở TDTT Hà Nội, ở gần SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Đến cửa Trung tâm, Trường xuống xe, trả người lái xe ôm 25.000 đồng rồi đi nhanh vào phía trong để tránh ống kính của phóng viên Tiền phong.

Khi được hỏi về nghi án dàn xếp tỷ số của SLNA mùa bóng 2000 - 2001, cầu thủ này chỉ lắc đầu: “Tôi chẳng làm gì liên quan tới tiền bạc. Tôi vô can, tôi chẳng có tội gì cả. Tôi là cầu thủ, tôi chỉ biết đá bóng và không đi đâu, không làm gì khác ngoài việc chơi bóng. Tất cả chỉ có thế”.

Được biết, cách đây vài hôm, Quang Trường vẫn cùng đồng đội tại CLB Hòa Phát HN tập luyện như bình thường, nhưng sau khi thông tin về việc Quang Trường và Phi Hùng đưa tiền cho Sỹ Thành xuất hiện trên báo chí, Quang Trường đã bỏ 2 buổi tập ngày hôm qua và cũng không báo cáo lý do với BHL.

Theo giải thích của Quang Trường, cầu thủ này phải nghỉ tập do đang “bị đau chân”. Tuy nhiên, bác sỹ của đội Hòa Phát HN cho biết Trường không hề bị chấn thương. Qua quan sát của phóng viên, không khó để thấy rằng Quang Trường đang rất mệt mỏi và căng thẳng.

MỚI - NÓNG