Ngồi tạm giam vẫn điều hành đường dây buôn pháo lậu

Các ngành chức năng Lạng Sơn ngăn chặn cơn lốc pháo nổ Trung Quốc nhập lậu. Ảnh: Duy Chiến.
Các ngành chức năng Lạng Sơn ngăn chặn cơn lốc pháo nổ Trung Quốc nhập lậu. Ảnh: Duy Chiến.
TP - Chiều 9/1, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo và bàn biện pháp ngăn chặn “cơn lốc” pháo nhập lậu từ Trung Quốc, mỗi khi Tết đến, xuân về.

Theo báo cáo, hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo vẫn diễn ra phức tạp và Lạng Sơn được coi là địa bàn trọng điểm về hoạt động nhập lậu pháo từ bên kia biên giới. Trong năm 2014, các lực lượng chức năng tỉnh này phát hiện, bắt 163 vụ, 95 đối tượng, thu trên 9 tấn pháo các loại.

Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Do địa hình đồi núi, nhiều đường mòn, ngõ tắt, lối mở suốt dọc biên giới nên khó lòng kiểm soát triệt để. Các đối tượng buôn lậu sử dụng người dân địa phương mang vác, cất giấu tinh vi, tìm mọi cách đối phó với ngành chức năng. Một số đối tượng là “cửu vạn” bị bắt thường khai báo quanh co, hoặc không biết chủ hàng là ai, gây khó khăn cho công tác điều tra, mở rộng vụ án”. Theo đại tá Quang, một số đường dây buôn pháo nổ với số lượng lớn đã và đang hình thành. Cụ thể, Công an TP Lạng Sơn vừa phá thành công chuyên án 814P, bắt 6 đối tượng, trong đó tên cầm đầu đang chấp hành án tại trại giam Hoàng Tiến chỉ đạo, điều hành vận chuyển trót lọt 20 chuyến với số lượng gần 3 tấn pháo nổ từ khu vực biên giới về tỉnh Bắc Giang tiêu thụ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.