Ngồi tù vì giao xe cho người chưa có bằng lái

Hai bị cáo Cường và Lưu tại tòa. Ảnh: Dân Trí
Hai bị cáo Cường và Lưu tại tòa. Ảnh: Dân Trí
TP - Ngày 11/12, TAND thị xã An Nhơn (Bình Định) xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thành Lưu (SN 1999, trú phường Đập Đá, thị xã An Nhơn) 9 tháng tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, Nguyễn Chí Cường (SN 1996, trú xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn) 6 tháng tù về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, tối 30/5/2015, Cường chạy xe máy 77F1-210.36 chở mẹ đến nhà Lưu chơi. Sau đó Lưu mượn xe máy của Cường để đi công việc riêng. Dù biết Lưu không có giấy phép lái xe, nhưng Cường vẫn đồng ý giao xe cho Lưu. 

Hậu quả, khi chạy đến thôn Ngãi Chánh, xã Nhơn Hậu (thị xã An Nhơn), Lưu tông phải chị Đặng Thị Bích Phượng, khiến chị Phượng tử vong.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.