Ngồi tù vì làm nhục người khác

Ngồi tù vì làm nhục người khác
TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bà Nguyễn Thị Nhựt (48 tuổi, trú thôn 4, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "làm nhục người khác".

Vào trưa 27/12/2006, bà Nhựt nhìn thấy chị Võ Thị Hường (34 tuổi, trú cùng thôn)  - người bị nghi là người yêu của chồng bà Nhựt nên bà Nhựt đã dùng kéo cắt tóc rồi cắt đứt luôn ống quần thun và quần lót bên trong của chị Hường làm chị phải khỏa thân.

Sau đó chị Hường làm đơn khởi kiện bà Nhựt về tội làm nhục người khác. Ngày 20/9/2007, TAND huyện Quế Sơn xử phạt bà Nhựt 6 tháng tù giam. Không đồng ý với phán quyết trên, bà Nhựt đã làm đơn kháng cáo lên tòa án tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, bà Nhựt còn phải bồi thường hơn 3 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho chị Hường.

Theo Vũ Hoàng
Thanh Niên

MỚI - NÓNG