Ngủ dậy, mất gần 200 cây vàng

Ngủ dậy, mất gần 200 cây vàng
Công an TP Bảo Lộc, Lâm Đồng đang gấp rút điều tra, làm rõ vụ chủ một tiệm vàng tới trình báo với cơ quan công an bị mất trộm gần 200 cây vàng trị giá gần 7 tỷ đồng trong một đêm.
Tiệm vàng Kim Ngân nơi vừa xảy ra vụ mất trộm
Tiệm vàng Kim Ngân nơi vừa xảy ra vụ mất trộm. Ảnh: Người lao động
 

Theo trình báo của ông Đặng Hữu Quý – chủ tiệm vàng Kim Ngân, địa chỉ tại chợ trung tâm xã Lộc Châu – Bảo Lộc, sáng ngày 11-4 khi người nhà thức dậy thì phát hiện nhiều đồ trang sức bằng vàng đang bày trong tủ kính đã không cánh mà bay.

Kẻ trộm đột nhập vào tiệm vàng Kim Ngân từ cửa sổ lầu hai và đã lấy đi gần 200 cây vàng 24k, thiệt hại ước tính gần 7 tỷ đồng.

Trước đó, vào rạng sáng 1-2-2011, kẻ trộm đã phá cửa sắt đột nhập vào tiệm vàng Bảy Hoa Tùng, số 209, đường Nguyễn Thụy, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), lấy đi 37 lượng vàng (loại 24K) và 94 lượng vàng 18K, cùng 350 triệu đồng.

Rạng sáng 24-10-2010, kẻ gian đã đem dao, lơ via (vật chuyên dụng của đội xây dựng) đột nhập vào tiệm vàng Minh Xuyên, ở số nhà 2169, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì (Phú Thọ) lấy đi nhiều trang sức, vàng bạc trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Hồi tháng 3-2010, tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kẻ trộm đã dùng kìm cộng lực cắt cửa sổ để lẻn vào tiệm vàng Kim Vân, ở ấp Tân Lập, xã Phước Tỉnh. Sau đó, dùng hàn khò để cắt 2 ổ khóa tủ đựng vàng (tầng trệt), lấy đi 100 lượng vàng 18k, 3 lượng vàng 24K và hơn 7 triệu đồng.

Theo Công Dũng
Pháp luật&Xã hội

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG