Người bán chuối chiên đâm chết bà lão bán rau

Đối tượng Ngà tại cơ quan công an và phòng tắm - nơi phát hiện thi thể bà Tám
Đối tượng Ngà tại cơ quan công an và phòng tắm - nơi phát hiện thi thể bà Tám
Chỉ sau 3 giờ điều tra, Công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long đã truy ra được hung thủ.

Sáng 10/8, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã di lý đối tượng Trần Thị Ngọc Ngà (SN 1978, quê quán Phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ tạm trú xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long hành nghề bán chuối chiên) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó vào lúc 15 giờ ngày 9/8, Công an huyện Long Hồ nhận được tin báo xảy ra vụ án mạng tại ấp Phước Bình A, xã Phú Quới. Nạn nhân là bà Trần Thị Tám (SN 1946, hành nghề bán rau chợ Phước Yên).

Theo trình bày của ông Hồ Thanh Phương, SN 1936, chồng bà Tám, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, bà Tám tiếp chuyện với người phụ nữ dáng mập, lùn tìm đến hỏi mua rau. Sau đó, người phụ nữ ra về lúc nào, ông chẳng biết. Đến 15 giờ cùng ngày, ông ra nhà tắm phía sau phát hiện bà Tám nằm bất động.

Công an huyện Long Hồ báo với Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, công tác xác định nghi can hết sức khó khăn. Ông Phương bị điếc nên điều tra viên khó khăn khi giao tiếp. Nguyên nhân cái chết của bà Tám được xác định ngạt nước.

Trinh sát Công an huyện Long Hồ truy tìm người phụ nữ lùn, mập gặp bà Tám trước đó. Khi lực lượng đến chợ Phước Yên, phát hiện một phụ nữ bán bánh chuối chiên bỏ chạy vào nhà vệ sinh trốn. Lực lượng phục kích, người phụ nữ trên giấu cuộn tiền trong túi áo treo nhà vệ sinh. Qua kiểm tra, cuộn tiền trên hơn 17 triệu đồng. Lập tức, người phụ nữ trên mời về trụ sở Công an để lấy lời khai. Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG