Người bán vé số dạo dùng dao đâm người vì bị đòi nợ

Nguyễn Đặng Quang Vinh nay lãnh án 10 năm tù. Ảnh: Tân Châu
Nguyễn Đặng Quang Vinh nay lãnh án 10 năm tù. Ảnh: Tân Châu
TPO - Bị chủ nợ đòi 8,4 triệu đồng, Vinh nổi xung đánh chủ nợ rồi dùng dao đâm luôn bạn của chủ nợ.

Ngày 6/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đặng Quang Vinh, sinh năm 1977, quê Tiền Giang, 10 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Vinh mượn của bà N.T.N 8,4 triệu đồng với thỏa thuận Vinh sẽ trả nợ mỗi ngày 100 ngàn đồng cho đến khi hết nợ.

Khoảng 19h ngày 14/1/2016, Vinh đang đi bán vé số trên đường Phan Văn Dổi (huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì gặp bà N. Bà N yêu cầu Vinh trả tiền, nếu không thì trả 10 tờ vé số/ngày.

Vinh khất và xin tiếp tục nợ, bà N không đồng ý nên xảy ra cự cãi rồi Vinh xông vào đánh bà N rồi bỏ về phòng trọ của mình.

Bà N đem chuyện bị Vinh đánh kể lại cho bạn là bà Dương rồi cả hai đến nhà trọ của Vinh (ở ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM) để nói chuyện.

Trước phòng trọ của Vinh, bà Dương yêu cầu Vinh ra nói chuyện. Vinh không nói gì mà lấy một con dao đi ra đâm vào cổ bà Dương, rồi vào phòng trọ, khóa cửa lại cố thủ.

Người bán vé số dạo dùng dao đâm người vì bị đòi nợ ảnh 1

Dẫn giải người bán vé số dạo ‘gây án’ về trại giam sau phiên xử. Ảnh: Tân Châu.

Bà Dương được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng bị thương tật 30%.

MỚI - NÓNG