Người bị 'tố' tung ảnh sex, cưỡng dâm nói gì?

Một trong những bức hình nhạy cảm của Lan bị phát tán. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Một trong những bức hình nhạy cảm của Lan bị phát tán. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
"Giữa tôi và Lan chỉ là bạn bè. Bản thân tôi chưa bao giờ quan hệ tình dục với cô gái này", Duẩn nói dứt khoát.

Bị ép "quan hệ" vào ngày 30 Tết

Liên quan vụ cô gái “tố” bạn trai tung ảnh sex, cưỡng dâm 3 năm, người đứng đơn tố cáo - chị Nguyễn Thị Lan (27 tuổi, ở TP Hải Dương) kể, vài tháng nay phải chuyển đến nhà anh trai trên phố Nguyễn Lương Bằng ở vì sợ bị tình cũ hãm hại.

Cô gái từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thái Nguyên bảo, từ ngày phát hiện Phạm Mạnh Duẩn (33 tuổi, quê ở huyện Nam Sách, Hải Dương) lừa tình đã chủ động chấm dứt quan hệ nhưng không được. "Em đề nghị chấm dứt quan hệ thì anh ta đe dọa tung clip, hình ảnh thân mật của 2 người trong nhà nghỉ" - Lan nói.

Cô gái 27 tuổi tố cáo Duẩn lập 3 tài khoản Facebook - giống với trang mạng xã hội cá nhân của Lan để liên tục đăng tải các hình ảnh nóng giữa 2 người trước đây.

“Có lần công an gọi em lên, hỏi tại sao nghi ngờ Duẩn là người lập các Facebook đó. Em khai anh này đã nhiều lần gọi điện đến gia đình, gặp em đe dọa tung hình nhạy cảm” - người đứng đơn nhớ lại.

Cô gái dáng người dong dỏng bảo, sau khi tấm hình nóng đầu tiên bị phát tán tối 17/2, đã gọi điện cho Duẩn đề nghị gỡ nhưng anh ta yêu cầu phải gặp mặt nói chuyện.

Tối hôm đó, Lan nói Duẩn đến gặp và đưa điều kiện hôm sau phải cho “quan hệ”. Đổi lại, anh này sẽ đưa mật khẩu trang Facebook vừa đăng ảnh nóng để cô quản lý. “Hôm 30 Tết là lần cuối cùng Duẩn ép buộc em quan hệ tình dục” - Lan nhớ lại.

Cô gái sinh năm 1988 kể, những ngày sau đó, Duẩn vẫn đăng, hạ hơn chục bức ảnh nóng được cho là của Lan.

Ngoài bị tung ảnh nóng, Lan tố cáo trong 3 năm (2012 đến 2015), liên tục bị người đàn ông có vợ đe dọa, hành hung, cướp tài sản, ép quan hệ tình dục. “Duẩn ra điều kiện với em mỗi tuần cho anh ta quan hệ 2 lần. Có tối đi làm, anh ta đứng chặn đường, lôi em ra chỗ vắng để hãm hiếp” - Lan nói giọng phẫn nộ.

Do xấu hổ với mọi người xung quanh nên những lần bị Duẩn đánh, ép mình “quan hệ”, Lan bảo chỉ trình báo với công an bị bạn trai gây thương tích và bỏ qua chuyện anh này cưỡng dâm.

Cô gái kể, sau khi chụp hình “Đơn tố cáo” đăng trên Facebook hôm 8/4, Duẩn không còn đăng hình nhạy cảm và nhắn tin đe dọa nữa.

“Tôi bị đặt điều”

Để có cái nhìn đa chiều về lá đơn tố cáo, phóng viên tìm đến nhà bị đơn Phạm Mạnh Duẩn. Trong ngôi nhà 3 gian cũ nằm ở cuối làng, thuộc xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, gia đình người đàn ông 33 tuổi đang quây quần dùng cơm tối.

Khi biết có người đến tìm hiểu sự việc, Duẩn cởi mở ngồi tiếp chuyện cùng vợ. Theo lời người đàn ông này, nội dung đơn tố cáo của Lan không đúng sự thật.

“Giữa tôi và Lan chỉ là bạn bè. Bản thân tôi chưa bao giờ quan hệ tình dục với cô gái này” - Duẩn nói dứt khoát.

Người đàn ông có 2 mặt con kể, 4 năm trước, khi đang làm quản lý công ty vệ sĩ phải thường xuyên làm đêm. Khi đó anh ta hay nhắn tin trò chuyện với Lan. Sau 2 tháng quen biết, Duẩn cho biết có mời cô gái 27 tuổi về nhà chơi, bản thân vợ anh ta biết việc này.

“Tôi thừa nhận từng lấy chiếc điện thoại Nokia của Lan. Đó là chiếc điện thoại tôi từng cho cô ấy mượn, hôm đó chỉ đòi lại” - Duẩn khẳng định.

Về thông tin Lan tố cáo mình gửi tin nhắn đe dọa, tung hình ảnh nhạy cảm của cô này lên mạng, Duẩn khẳng định người nam trong tấm hình không phải anh ta.

Hai tháng nay Duẩn bảo liên tục bị các đơn vị Công an tỉnh Hải Dương triệu tập tới làm rõ nội dung đơn tố cáo. “Quá trình làm việc ở các đơn vị, tôi đều đề nghị cơ quan công an công an hãy tìm xem ai tung ảnh nóng lên mạng. Nếu tôi làm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật” - Duẩn nói.

Người bị 'tố' tung ảnh sex, cưỡng dâm nói gì? ảnh 1 Đơn tố cáo của chị Lan được đánh giá khó điều tra. Ảnh: Việt Đức.

Công an khó điều tra

Đến Công an TP Hải Dương - đơn vị đang xác minh đơn tố cáo của chị Lan, phóng viên được thượng tá Cù Ngọc Nam - Phó trưởng Công an TP cho biết, sự việc đang trong quá trình điều tra, đến nay chưa có kết quả.

Đề cập về ý kiến của nguyên đơn cho rằng cơ quan công an làm việc không hết trách nhiệm, thượng tá Nam nói: “Quan điểm của cô ấy là vậy nhưng việc này chúng tôi vẫn đang làm, cần thời gian. Việc điều tra khó khăn, có vụ việc xảy ra vài năm trước, giờ chị này mới trình báo nên không thể ngay lập tức thu thập được tài liệu" - chỉ huy đơn vị trao đổi.

Về việc điều tra nghi phạm tung ảnh nóng được cho là của cô gái 27 tuổi, thượng tá Nam cho rằng ông và cán bộ điều tra đã xem kỹ các ảnh đăng trên Facebook, khó để xác định người nữ đó là chị Lan. “Chị ta cho là hình của mình nhưng người ngoài nhìn vào không biết ai với ai” - Phó trưởng Công an TP Hải Dương nói.

Chỉ huy đơn vị thừa nhận, việc điều tra ai là người tung ảnh lên Facebook vô cùng khó khăn. "Ai là người lập Facebook giả mạo, ai tung ảnh lên chúng tôi đang tìm" - cán bộ thụ lý vụ án trả lời.

Nhắc đến chuyện nguyên đơn tỏ sự tuyệt vọng, có nguy cơ sinh tư tưởng phẫn uất, làm liều, thượng tá Nam nói: "Trách nhiệm phòng ngừa việc đó của công an".

Trao đổi với phóng viên, trưởng công an xã Đồng Lạc cho biết, tháng 9 và 10/2014, công an địa phương 2 lần nhận được đơn của Lan, tố cáo Duẩn cướp tài sản, cưỡng dâm, đánh đập. “Chúng tôi đã xác minh nhưng không đủ căn cứ xử lý” - vị này nói.

Người đứng đầu công an xã thông tin, Duẩn từng có thời gian làm công an thường trực tại xã Đồng Lạc.

* Tên nhân vật trong bài đã thay đổi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.