Người chuyển giới bị lừa khi cố lách luật làm lại giấy tờ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Sau khi phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ, Thanh bị một "cò" dụ dỗ làm giấy tờ tùy thân giả để thay đổi thông tin giới tính với chi phí vài chục triệu đồng.

Tìm đến văn phòng tư vấn luật tại TP HCM, Thanh (một người chuyển giới từ nam sang nữ), cho biết cô đang rất sợ hãi vì vướng vào tội làm giả giấy tờ tùy thân, có nguy cơ bị phạt tù. "Sau khi chuyển giới ở Thái Lan về, vì muốn được sống như một phụ nữ thực sự nên em cả tin một người môi giới dụ dỗ làm lại giấy tờ tùy thân để thay đổi thông tin giới tính. Họ còn khẳng định toàn bộ hồ sơ đều hợp pháp", cô gái quê Bình Dương nói trong nước mắt.

Chuyện vỡ lở sau khi Thanh mang giấy tờ mới đi làm thủ tục xin cấp hộ chiếu thì bị phát hiện là giả. Công an đã tạm giữ cô để lấy lời khai điều tra hình sự về đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn. Trong thời gian chờ hầu tòa, Thanh được phép nhờ luật sư bảo vệ. "Em không ngờ vụ việc lại nghiêm trọng như vậy. Biết thế em chẳng dại gì nghe lời dụ dỗ của người ta...", cô tiếc nuối.

Trên Facebook cá nhân, Sonia Trang (nick name của một người chuyển giới từ nam sang nữ) kể cô từng bị lừa làm hồ sơ giấy tờ giả với giá hơn 10 triệu đồng. "Ban đầu bà 'cò' nói chỉ hết 5 triệu đồng, nhưng cứ vài tuần lại bảo tôi đưa thêm vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Cuối cùng tốn hơn chục triệu mà vẫn không xong. Tôi đòi tiền lại, bà ấy không trả mà bảo rằng chẳng có giấy tờ hóa đơn gì để chứng minh. Thế là tôi mất toi số tiền mồ hôi nước mắt". Qua câu chuyện thực tế của mình, Trang khuyên bạn bè chuyển giới không nên nghe theo lời của "cò mồi" để tránh bị lừa. 

Thời gian qua, Trung tâm ICS (tổ chức bảo vệ quyền lợi của người đồng tính, song tính, chuyển giới) đã tiếp nhận nhiều đơn thư nhờ hỗ trợ pháp lý liên quan đến các trường hợp người chuyển giới bị dụ dỗ làm lại giấy tờ. Trung bình mức giá "cò mồi" đưa ra khoảng 5-10 triệu đồng cho một bộ hồ sơ giả được đảm bảo là "hợp pháp 100%". Thực tế có người đã làm được giấy tờ giả và bị cơ quan chức năng phát hiện, còn một số khác bị lừa mất cả chì lẫn chài.

"Hiện nay việc thay đổi các thông tin về hộ tịch với người chuyển giới chưa được pháp luật Việt Nam cho phép. Do đó, những nạn nhân của các vụ việc trên ngoài bị lừa mất tiền, còn đứng trước nguy cơ phạm tội làm giả giấy tờ", bà Đinh Hồng Hạnh, cán bộ pháp lý, Trung tâm ICS nhìn nhận.

Để tránh bị lừa đảo như những trường hợp trên, Trung tâm ICS khuyên những người chuyển giới nên có sự kết nối, liên hệ thường xuyên với bạn bè trong nhóm của mình để chia sẻ và cập nhật thông tin từ cộng đồng. "Các bạn cũng nên tìm đọc những thông tin khoa học về chuyển giới, tránh tin theo những lời truyền miệng hay lời dụ dỗ từ các 'cò' giấy tờ và những người không quen biết", vị cán bộ pháp lý lưu ý.

Theo Thi Trân

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG