Người đàn bà bán 1.000 vỉ thuốc kích dục giả lãnh án

Người đàn bà bán 1.000 vỉ thuốc kích dục giả lãnh án
Châu mua các loại tân dược và thuốc kích dục giả rồi dán tem Viagra, Cialis... mang đi tiêu thụ. Khi Châu đang chở khoảng 1.000 vỉ thuốc giả ra địa điểm bán thì bị công an bắt quả tang

Ngày 5/12, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Châu (49 tuổi) 3 năm tù về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Bị cáo Châu khai nhận mua thuốc giả của những người bán dạo ở chợ dược phẩm sau đó về đóng gói đem bán
Bị cáo Châu khai nhận mua thuốc giả của những người bán dạo ở chợ dược phẩm sau đó về đóng gói đem bán.

Theo HĐXX, mặc dù không có giấy phép kinh doanh và chứng chỉ hành nghề, từng bị xử phạt hành chính nhưng bị cáo vẫn tiếp tục bán các sản phẩm là thuốc giả nên cần phải xử nghiêm.

Liên tục rơi nước mắt khi đứng trước vành móng ngựa, Châu thừa nhận bắt đầu bán thuốc tân dược và kích dục giả từ đầu năm 2011. Nguồn gốc thuốc này mua ở chợ dược phẩm trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, của những người không rõ lai lịch với giá 20.000 đồng một hộp. Sau khi mua về, Châu đóng vào các vỏ hộp hiệu thuốc Viagra, Cialis do những người bán thuốc cung cấp rồi dán tem, đem đi tiêu thụ với giá hàng trăm nghìn.

Phần lớn những loại thuốc này Châu bán ở vỉa hè đường Châu Văn Liêm, quận 5, cho khách qua đường. Vào ngày 21/1, khi Châu nhờ chồng và một thanh niên khác chở khoảng 1.000 vỉ thuốc giả ra địa điểm bán thì bị công an bắt quả tang.

Theo Ngôi Sao

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG