Người đàn bà chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng để mua nhà, ô tô

Hà Thị Ánh Sao tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu
Hà Thị Ánh Sao tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu
TPO - Chiếm đoạt được tiền, bà Hà Thị Ánh Sao mua bất động sản, xe hơi và tiêu xài cá nhân.

Hôm nay (22/10), TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hà Thị Ánh Sao (SN 1978, ngụ TP Hà Nội) 18 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Vụ án này như Tiền Phong đã đưa tin, năm 2014 bà Sao vào làm tại Cty Thép Sài Gòn, được phân công quản lý thị trường miền Nam, phụ trách chi nhánh TPHCM. Đến năm 2016, Cty Thép Sài Gòn sáp nhập vào Cty Quốc tế Phương Anh, bà Sao vẫn tiếp tục đảm nhiệm công việc như trước đây.

Bà Sao đã thành lập Cty riêng và nhờ bà Trần Thị Hằng Nga đứng tên giám đốc, rồi lợi dụng quyền quản lý của mình để nhập hàng từ Cty Phương Anh về Cty riêng, sau đó bán cho bên thứ ba kiếm lời.

Lợi dụng sơ hở trong quản lý của Cty Phương Anh tại chi nhánh TPHCM, từ đầu năm 2016 đến tháng 8/2016, bà Sao đã tự ý xuất hàng, làm giả hợp đồng kinh tế và phiếu xuất kho rồi bán cho Cty riêng, chỉ nộp lại một phần tiền bán hàng, còn giữ lại 30,5 tỷ đồng.

Vụ việc bị phát hiện, bà Sao bỏ trốn và sau đó ra công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Tại phiên tòa sáng nay 22/10, cáo trạng dẫn lời khai của bà Sao tại Cơ quan điều tra cho biết, bà Sao sau khi chiếm đoạt 30,5 tỷ đồng dùng vào việc mua ô tô, bất động sản…

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.