Người đàn ông bị 2 thanh niên giết trong hẻm giữa đêm

Nạn nhân là một tài xế xe ôm khoảng 40 tuổi - Ảnh: Thiên Long/CATP
Nạn nhân là một tài xế xe ôm khoảng 40 tuổi - Ảnh: Thiên Long/CATP
Người đàn ông khoảng 40 tuổi hành nghề xem ôm đã bị 2 thanh niên 'điều' vào hẻm vắng trong đêm và siết cổ đến chết để cướp tài sản. Toàn bộ sự việc bị camera giám sát của một người dân sống gần đó ghi lại.

Sáng nay (23/2), Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang tổ chức điều tra truy bắt hung thủ điều xe ôm vào một con hẻm cụt rồi siết cổ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay, người dân sống trong khu cư xá Cửu Long (P.22, Q.Bình Thạnh) nghe tiếng động chạy ra thì phát hiện một người đàn ông chưa rõ danh tính khoảng 40 tuổi bị siết cổ chết nên trình báo cơ quan công an.
Người đàn ông bị 2 thanh niên giết trong hẻm giữa đêm ảnh 1

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Thiên Long/CATP

Nhận được tin báo, Công an Q.Bình Thạnh cùng các đội nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại tổ chức bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt bắt hung thủ.

Được biết nạn nhân là một người chạy xe ôm ở bến xe Miền Đông. Khi sự việc xảy ra, camera giám sát của một người dân sống gần đó đã ghi nhận được toàn bộ diễn biến vụ việc.

Theo đó, nạn nhân chở theo hai nam thanh niên đi vào khu hẻm thì bất ngờ bị hai đối tượng này siết cổ đến chết.

Người đàn ông bị 2 thanh niên giết trong hẻm giữa đêm ảnh 2 Đến 9 giờ sáng cùng ngày thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác - Ảnh: Thiên Long/CATP
Bước đầu, cơ quan công an nhận định có thể hung thủ đã điều nạn nhân vào khu vực vắng này để ra tay cướp tài sản. 

Nhà chức trách đang ráo riết điều tra và truy bắt hung thủ gây án.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.