Người đàn ông bị bắt khi đeo balô 10 kg thuốc phiện đi bán

Lầu A Đàng cùng tang vật 10kg thuốc phiện bị thu giữ
Lầu A Đàng cùng tang vật 10kg thuốc phiện bị thu giữ
TPO - Tại hiện trường, kiểm tra ba lô mà Lầu A Đàng đeo trên người, lực lượng chức năng thu giữ 18 cục nhựa thuốc phiện với tổng trọng lượng khoảng 10kg.

Ngày 28/1, lãnh đạo Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Điện Biên) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 10 kg thuốc phiện.

Trước đó, hồi 7 giờ 25 phút ngày 27/1, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy phối hợp với phòng PC04 Công an Điện Biên, Công an huyện Mường Nhé làm nhiệm vụ tại một cánh rừng thuộc bản Nậm Pố 4, xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé), bất ngờ phát hiện hai người đàn ông có biểu hiện nghi vấn trao đổi, mua bán trái phép chất ma túy.

Người đàn ông bị bắt khi đeo balô 10 kg thuốc phiện đi bán ảnh 1 Lầu A Đàng khi mới bị bắt

Tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính, bất ngờ hai đối tượng vứt bỏ bao tải và chạy vào rừng. Tổ công tác truy đuổi bắt giữ được một người đàn ông khai tên là Lầu A Đàng, sinh năm 1992 (trú tại xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé).

Tại hiện trường, kiểm tra ba lô mà Lầu A Đàng đeo trên người, lực lượng chức năng thu giữ 18 cục nhựa thuốc phiện với tổng trọng lượng khoảng 10kg.

Lầu A Đàng khai nhận, toàn bộ 18 cục chất dẻo nêu trên là thuốc phiện được mua bên Lào, đang trên đường mang về tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Hiện chuyên án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Trước đó, hồi 3 giờ ngày 26/1, tại khu vực bản Chiềng Khương, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Sơn La, Tổ công tác gồm Công an huyện Sông Mã, Sơn La phối hợp với lực lượng Hải quan, Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương làm nhiệm vụ bất ngờ phát hiện đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Tại đây, đối tượng khai là Thạo Môn, sinh năm 1994, quốc tịch Lào.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện Thạo Môn có vận chuyển 2 thùng carton bên trong có chứa 4 hộp giấy hình khối chữ nhật đều có kích thước 15x15x19cm (có tổng trọng lượng là 8,2 kg) và 24 hộp giấy hình khối vuông đều có kích thước 15x15x12cm (có tổng trọng lượng là 33,8kg).

Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận những hộp giấy hình chữ nhật trên là pháo.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc, đối tượng cùng tang vật được bàn giao cho Công an Sông Mã xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.