Người đàn ông bị chém chết khi đang ngồi uống cà phê cùng bạn

Đối tượng Út tại cơ quan điều tra
Đối tượng Út tại cơ quan điều tra
TPO - Do mâu thuẫn từ trước, Út dùng rựa chém vào đầu khiến Thành tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đối tượng này ra đầu thú sau đó.

Ngày 13/12, đại tá Nguyễn Quang Trung, Trưởng Công an huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, sau khi thuyết phục đối tượng dùng dao rựa chém chết người ra đầu thú, đơn vị đã bàn giao đối tượng này cho Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý đúng thẩm quyền.

Theo đại tá Trung, giữa Nguyễn Quốc Thành (SN 1984, trú tại buôn Cư Păm, xã Dang Kang) và Nguyễn Hữu Út (SN 1986, trú tại thôn 6, xã Hòa Thành, huyện Krông Bông) lâu nay đã có mâu thuẫn, cãi vã và thách thức nhau.

Khoảng 14h25 ngày 12/12, Thành ngồi uống cà phê với một người quen tại thôn 3 (xã Hòa Thành), thì bị Út cầm một cây rựa tới chém vào đầu, khiến Thành gục tại chỗ. Dù được nhiều người nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Người đàn ông bị chém chết khi đang ngồi uống cà phê cùng bạn ảnh 1 Hiện trường vụ án mạng

Sau khi gây án, đối tượng Út trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo Công an huyện Krông Bông đã đến xử lý hiện trường, đồng thời cùng gia đình khuyên đối tượng ra đầu thú. Cơ quan chức năng thu giữ được dao rựa vật chứng cách nơi Út gây án khoảng 700 mét.

Đến 17 giờ cùng ngày, đối tượng Út đã đến trụ sở Công an huyện Krông Bông đầu thú, khai nhận hành vi giết người của mình. Vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG