Người đàn ông bị đánh tử vong trên đường đi cắt cỏ về

Cơ quan chức năng truy bắt hung thủ. Ảnh Quốc Khánh.
Cơ quan chức năng truy bắt hung thủ. Ảnh Quốc Khánh.
TPO - Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ hung thủ giết người xảy ra trên địa bàn.

Chiều 30/6, lãnh đạo UBND xã Chiềng Pha (huyện thuận Châu) cho biết, ông Lò Văn N. (SN 1975) trên đường đi cắt cỏ về gần nhà thì bất ngờ bị Lò Văn Niên (SN 1984) dùng gậy đánh gục.

Ngay sau đó, ông N. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong, còn đối tượng Niên đã bỏ trốn. Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm đối tượng gây án.

Theo lãnh đạo xã Chiềng Pha ông N. và nghi phạm Niên là hàng xóm. Tuy nhiên, gần đây Niên có biểu hiện về thần kinh và đi điều trị tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.