Người đàn ông bị kéo ra khỏi nhà, đánh tới chết vì mâu thuẫn làm ăn

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản điều tra nguyên nhân cái chết của ông Thân
Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản điều tra nguyên nhân cái chết của ông Thân
TPO - Do có mâu thuẫn trong làm ăn, 4 đối tượng đến nhà ông Thân đòi nợ, rồi đánh hội đồng khiến nạn nhân tử vong sau khi được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 10/3, thông tin từ Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về tội "bắt giữ người trái phép".
Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Duẩn (SN 1997, trú tại xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên), Hoàng Văn Thịnh (SN 1991, trú tại xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ), Võ Chí Trung (SN 1991) và Nguyễn Đình Tuấn (SN 1996), cùng trú tại xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ.

Theo tài liệu điều tra, tối 3/3, một nhóm đối tượng đến đòi nợ tại nhà ông Nguyễn Văn Thân (51 tuổi, làm nghề thu mua keo tràm ở xã Đức Bồng). Lời qua tiếng lại, một số người đã lao vào đánh ông Thân và đập phá đồ đạc.

Sau đó ông Thân bị nhóm người này ép lên xe máy và chở đi đến một quán café trên địa bàn. Tại đây, nạn nhân tiếp tục hành hung. Đêm hôm đó, ông Thân được người thân đưa về trong tình trạng bị nhiều vết thương trên người rồi tử vong sau khi nhập viện. 

Qua xác định ban đầu nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần trong làm ăn.

MỚI - NÓNG