Người đàn ông bị xịt hơi cay giữa đường cướp gần nửa tỷ đồng

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Trưa 17/10, công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đang tạm giữ 2 đối tượng gồm Châu Hữu Lộc (SN 1988, ngụ đường Trịnh Hoài Đức phường 2) và Trần Chí Tâm (SN 1990, ngụ đường Hoàng Hoa Thám, phường 3) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt người đi đường để cướp hơn 450 triệu đồng. 

Vụ việc xảy ra trên địa bàn phường 7, TP.Mỹ Tho vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h20 ngày 17/10, ông Trần Văn Mỹ (SN 1965) là chủ một nhà phân phối sữa ở TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang chở bọc tiền hơn 450 triệu đồng đi đến ngân hàng để chuyển tiền cho đối tác của mình.

Đi đến đường Ngô Quyền giao nhau với đường Lê Lợi thuộc địa bàn phường 7, TP.Mỹ Tho, ông Mỹ bị 2 thanh niên đi trên xe máy mang BKS 63B9-117.66 áp sát rồi bất ngờ xịt hơi cay xịt vào mặt. Tiếp đó, 1 trong 2 đối tượng dùng cây dũ 3 khúc khống chế cướp tiền của ông Mỹ.

Người đàn ông bị xịt hơi cay giữa đường cướp gần nửa tỷ đồng ảnh 1 Đối tượng Châu Hữu Lộc.

Nghe tiếng truy hô, nhiều thanh niên đang ngồi uống cà phê cạnh phê cạnh góc đường Ngô Quyền lập tức quăng ghế và lao ra khống chế bắt giữ các đối tượng cầm lái còn thanh niên ngồi sau đã nhanh chân trốn khỏi hiện trường. Trong lúc giằng co, hàng trăm triệu đồng của ông Mỹ rơi vãi trên đường.

Nhận được tin báo các trinh sát của công an TP.Mỹ Tho lập tức truy xét nhanh và bắt được đối tượng còn lại khi tên này đang trên đường bỏ trốn.

Người đàn ông bị xịt hơi cay giữa đường cướp gần nửa tỷ đồng ảnh 2 Đối tượng Trần Chí Tâm (ở trần). 

Bước đầu làm việc tại cơ quan công an, đối tượng cầm lái khai tên Châu Hữu Lộc (SN 1988, ngụ đường Trịnh Hoài Đức, phường 2, TP.Mỹ Tho) và đối tượng ngồi sau tên Trần Chí Tâm (SN 1990, ngụ đường Hoàng Hoa Thám, phường 3, TP.Mỹ Tho).

Người đàn ông bị xịt hơi cay giữa đường cướp gần nửa tỷ đồng ảnh 3 Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ.

Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang kêu gọi ai là nạn nhân của 2 đối tượng này thì vui lòng liên hệ công an TP.Mỹ Tho để cung cấp thêm thông tin.

Hiện vụ việc đang được công an TP.Mỹ Tho tiếp tục điều tra xử lý theo qui định của pháp luật

MỚI - NÓNG