Người đàn ông câm điếc bị đánh tử vong

Ông Vương ghé vào nhà ông Hải chơi nhưng bị đuổi đánh chấn thương sọ não do định ném điện thoại của gia chủ.

Công an TP Cà Mau ngày 17/6 bắt tạm giam Phạm Minh Hải (47 tuổi) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nạn nhân là ông Vương (47 tuổi), bị câm điếc bẩm sinh và sống một mình. Thi thể ông này được hàng xóm phát hiện khi đang phân hủy nặng.

Bước đầu, ông Hải khai, chiều 14/6 đang nhậu cùng bạn tại nhà thì ông Vương ghé vào "làm phiền". Đuổi người đàn ông khuyết tật đi không được, chủ nhà đánh liên tiếp vào mặt khi thấy ông Vương có ý định ném điện thoại vào mình. Nạn nhân ngã xuống đường, bất tỉnh.

Ông Vương được bạn nhậu của Hải đưa về nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG