Người đàn ông chở xác con rể đi đầu thú sắp hầu tòa

Ông Nam bị truy tố về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
Ông Nam bị truy tố về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
Bực tức vì con rể thường xuyên bạo hành vợ và dọa giết cả gia đình, ông Nam chém anh ta nhiều nhát rồi chở xác đến công an đầu thú.

TAND TP HCM đã lên lịch xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nam (58 tuổi) vào ngày 15/11 về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Kết quả điều tra xác định, Việt và chị Hiền (con ông Nam) kết hôn từ năm 2008. Cuối năm 2013, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên Việt thường xuyên đánh đập, chửi bới chị Hiền.

Hồi tháng 4, vợ chồng Việt thuê trọ gần nhà ông Nam ở phường 13, quận Gò Vấp. Vẫn bị chồng thường xuyên đánh đập, chị Hiền dọn về nhà cha mẹ ở. Việt không đồng ý nên có lần đến nhà chửi bới, đánh đập vợ trước mặt ông Nam.

Nghĩ ông Nam ngăn cản con gái về chung sống với mình, Việt nhiều lần gọi điện, đón ngoài đường nhục mạ cha vợ và dọa giết cả gia đình.

Chiều 14/5, đi nhậu về Việt chạy xe đến nhà ông Nam tiếp tục chửi rủa, thách thức. Ông Nam trong nhà nhưng không phản ứng gì.

Một lúc sau, thấy em gái của vợ đi làm về, Việt lớn tiếng chửi tục rồi xô cô ngã. Bực tức, ông Nam ra sau nhà lấy dao chém một nhát vào mặt Việt. Trong lúc giằng co, anh này trượt ngã nên bị bố vợ chém thêm 4-5 cái vào đầu cho đến khi bất tỉnh. Ông Nam sau đó chở xác con rể lên công an đầu thú.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG