Người đàn ông Đài Loan bị giang hồ khống chế đòi nợ ở Sài Gòn

Nợ đối tác gần 2 tỷ đồng, người đàn ông Đài Loan bị 2 đồng hương thuê giang hồ bắt nhốt tại quận Bình Tân, TP HCM, buộc trả tiền.

Ngày 3/12, Công an TP HCM tạm giữ 10 người trong băng giang hồ để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. Nạn nhân người Đài Loan chưa được tiết lộ danh tính nhưng ông ta bị nhà chức trách tình nghi là tội phạm mang lệnh truy nã quốc tế.

Theo điều tra ban đầu, ông này nợ 2 đối tác đồng hương khoảng 2 tỷ đồng khi ở Việt Nam. Chưa có tiền trả, ông bị nhóm giang hồ 10 người (hoạt động tại TP HCM) bắt, đưa đến căn nhà ở phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) ép trả nợ 2 người Đài Loan.

Đêm qua nhận được tin báo, hàng chục cảnh sát ập vào giải cứu nạn nhân, bắt giữ nhóm giang hồ.

Xác minh lai lịch nạn nhân, Công an TP HCM phát hiện ông ta giống người đang bị truy nã quốc tế nên phối hợp với nhà chức trách Đài Loan mở rộng điều tra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".