Người đàn ông dí dao khống chế bé trai trước siêu thị

Người đàn ông ghì cổ bé trai và sau hai tiếng đã bị khống chế. Ảnh: Hồng Anh
Người đàn ông ghì cổ bé trai và sau hai tiếng đã bị khống chế. Ảnh: Hồng Anh
Người đàn ông trung niên liên tục nói nhảm đã giữ một bé trai đi siêu thị cùng bà làm con tin, kề dao vào cổ dọa giết.

Khoảng 19h ngày 4/10 tại siêu thị gần chân cầu Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội), nhiều người trông thấy người đàn ông trung niên với biểu hiện bất thường đã giơ dao khống chế một bé trai, liên tục hăm dọa. Bà ngoại của cậu bé áp sát van xin nhưng người này bỏ ngoài tai. Bà cho biết hai bà cháu đi siêu thị mua bánh mỳ.

Bị kẹp tay vào cổ, đứa trẻ chừng 3-4 tuổi khóc thét, còn người đàn ông nói lảm nhảm, la hét, yêu cầu gọi thêm 2 em bé nữa đến... Sau khoảng 2 tiếng khi mọi nỗ lực thuyết phục bất thành, có hai người đàn ông đã cùng phối hợp để khống chế kẻ cầm dao, giải cứu an toàn cháu bé.

Sáng nay, lãnh đạo Công an phường Phú Thượng cho biết, người đàn ông khống chế cháu bé đã được bàn giao Công an quận Tây Hồ xử lý theo quy định.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG