Người đàn ông tử vong vì bị em trai dùng xích trói cổ

Đối tượng Đổi và Bảnh (từ trái sang phải)
Đối tượng Đổi và Bảnh (từ trái sang phải)
TPO - Hay tin anh ruột đi nhậu về quậy phá, đập đồ đạc trong nhà nên ông Đổi đã rủ Bảnh dùng dây xích trói lại. Sau đó, phát hiện nạn nhân tử vong.

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa tạm giữ hình sự đối với Luyện Văn Đổi (44 tuổi) và Nguyễn Công Bảnh (24 tuổi, cùng ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, cả 2 đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Đổi còn khai nhận, thường xuyên dùng dây xích để trói ông Danh khi ông này nhậu về quậy phá.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 5/12, nghe mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Ba (75 tuổi) điện thoại báo tin rằng, ông Luyện Văn Danh (56 tuổi, anh ruột Đổi) đi nhậu về quậy phá và đập đồ đạc trong nhà.

Nghe vậy, Đổi lập tức chạy về. Đồng thời, y còn kêu Bảnh (cháu ruột Đổi) sang phụ. Sau đó, cả 2 cùng kéo ông Danh ra gốc xoài trước nhà, dùng dây xích trói vào cổ nạn nhân.

Người đàn ông tử vong vì bị em trai dùng xích trói cổ ảnh 1 Dây xích mà 2 đối tượng dùng để trói nạn nhân.

Xong việc, Đổi chạy ra chợ mua dây xích lớn hơn để về thay cho sợi nhỏ đang trói ông Danh, còn Bảnh vào nhà nói chuyện với bà Ba. Tuy nhiên, lúc định đổi dây trói thì phát hiện ông Danh đã tử vong.

MỚI - NÓNG