Người dân phát hiện quả bom khủng ở mép sông

TPO - Quả bom dài 1,5m, đường kính 0,45m được một người dân phát hiện ở mép sông. Hiện lực lượng chức năng đã chuyển quả bom đến địa điểm an toàn và sẽ tiến hành kích nổ.

Theo đó, ngày 3/4, ông Nguyễn Cảnh Đồng (trú xóm 6, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) trong lúc đi dạo đã phát hiện 1 quả bom ở mép sông Khuôn thuộc địa bàn xóm 6, xã Thịnh Sơn. Quả bom có kích thước dài 1,5m, đường kính 0,45m.

Người dân phát hiện quả bom khủng ở mép sông ảnh 1 Quả bom được người dân phát hiện ở mép sông.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy quân sự xã Thịnh Sơn đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường. Nhiều người nhận định, quả bom này có từ thời chiến tranh giai đoạn từ năm 1968 đến 1969.

Dự kiến quả bom sẽ được Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương chuyển đi và phá hủy vào sáng ngày 5/4/2019.

MỚI - NÓNG