Người đốt phòng chờ ga Vinh bị khởi tố

Cửa phòng chờ ga Vinh sau khi Hòa đốt xăng đang được nhân viên quét dọn. Ảnh: Hải Bình
Cửa phòng chờ ga Vinh sau khi Hòa đốt xăng đang được nhân viên quét dọn. Ảnh: Hải Bình
Cho rằng bị nữ nhân viên nhà ga nhìn với ánh mắt khinh thường, người xe ôm đổ chừng 10 lít xăng ra bàn làm việc của cô này, châm lửa đốt.

Hôm nay Cơ quan điều tra Công an thành phố Vinh đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Bá Hòa (31 tuổi) về tội Hủy hoại tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 8h ngày 8/12 Hòa đang làm nghề xe ôm tại cổng ga Vinh thì cho rằng bị một nữ nhân viên nhà ga nhìn với ánh mắt khinh thường nên tức giận. Hòa chạy xe máy về nhà gần đó lấy can nhựa loại 20 lít ra cây xăng mua 200.000 đồng.

Cầm theo can xăng chừng 10 lít, Hòa chạy xe máy vào trước cửa phòng chờ Ga Vinh, nơi cô nhân viên nói trên đang làm việc, rồi đổ xăng châm lửa đốt. Anh ta phóng xe vọt đi khiến một số nhân viên nhà ga đuổi theo nhưng không bắt kịp.

Chừng một giờ sau khi gây án, Hòa bị cảnh sát bắt khi đang đứng cách ga Vinh chưa đầy một cây số.

Ông Mai Chiến Thắng (Phó trưởng công an thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết, Hòa bị tình nghi gây án trong lúc có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. "Sắp tới cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định bệnh tâm thần đối với Hòa", ông Thắng nói và cho hay gia đình nghi can đã trình cơ quan công an sổ điều trị bệnh tâm thần của Hòa.

Phía ga Vinh cho biết hành vi của nghi can đã khiến máy điều hòa, camera, bàn làm việc, máy cấp số thứ tự... bị hư hỏng.

Theo Hải Bình

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG