Người giúp việc tạo hiện trường giả trộm cắp tiền của gia chủ

Trịnh Thị Thịnh
Trịnh Thị Thịnh
Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, Trịnh Thị Thịnh là người giúp việc, đã cậy tủ để lấy trộm hơn 22 triệu đồng.

Ngày 18/12, Đội cảnh sát hình sự phối hợp với Đội cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Trịnh Thị Thịnh (41 tuổi, trú tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về tội danh Trộm cắp tài sản.

Tối 17/12, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, bà Thịnh (là người giúp việc của bà Khúc Thị Điệp (64 tuổi, trú tại tổ 13 phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai) đã cậy tủ để lấy trộm 22.900.000 đồng rồi cất giấu số tiền kể trên cùng điện thoại của mình vào những bao trấu ở dưới bếp, sau đó tạo hiện trường giả bị 2 thanh niên đánh thuốc mê và cướp tài sản.

 Ngay sau khi nhận được tin báo của chủ nhà, Cảnh sát hình sự và Cảnh sát điều tra công an thành phố đã có mặt tại hiện trường điều tra, khám nghiệm hiện trường, đấu tranh với những người nghi vấn để làm rõ vụ việc.

 Bằng các biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ không thể chối cãi, bà Trịnh Thị Thịnh đã thừa nhận hành vi cố tình tạo hiện trường giả để trộm cắp tài sản của bà Khúc Thị Điệp.

 Công an TP Lào Cai đã thu giữ tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.