Người làm công trộm cắp tiền tỷ của bà chủ

Đối tượng Nguyễn Văn Thuyên
Đối tượng Nguyễn Văn Thuyên
Chiều 28/12, Đại tá Trần Hữu Tượng – Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thuyên (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Cách đây 15 năm, Nguyễn Văn Thuyên được bà Nguyễn Thị Sù (80 tuổi) trú ở 12 Hoàng Văn Thụ, phường Xương Huân, TP Nha Trang tiếp nhận làm nhân viên phục vụ quán cơm Việt Nam ở 23 Hoàng Văn Thụ, phường Xương Huân. 

Do Thuyên gắn bó với quán cơm nhiều năm nên bà Sù luôn tin tưởng là người tốt, vì thế mỗi khi sức khỏe suy yếu do tuổi già, bà Sù thường nhờ Thuyên đưa về nhà riêng để nghỉ ngơi sau một ngày tất bật kinh doanh dịch vụ ăn uống. Nhiều lần đưa bà Sù về nhà và trực tiếp mở khóa cửa, khóa phòng ngủ, Thuyên phát hiện bà chủ quán cất nhiều cọc tiền bên trong tủ gỗ mi ni đặt cạnh giường ngủ, nên mưu tính trộm cắp. 

Trong hai lần đưa bà Sù về nhà riêng vào giữa tháng 8 và 10/2017, Thuyên tranh thủ thời khắc bà chủ quán đi tắm rửa, vệ sinh để lấy chìa khóa của chủ nhân để trên đầu giường rồi mở tủ gỗ trộm cắp tiền tỷ. Mãi đến giữa tháng 11/2017, khi kiểm tra lại nguồn tiền đã cất trong tủ, bà Sù mới phát hiện kẻ gian đột nhập và khẩn báo số tiền mất trộm 1,2 tỷ đồng.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường xác định không có dấu hiệu cạy phá khóa tủ, kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, trong thời gian gần đây các điều tra viên ở Phòng Cảnh sát hình sự Công an Khánh Hòa đã đấu tranh làm rõ hành tung kẻ trộm. 

Theo Nguyễn Văn Thuyên khai nhận số tiền trộm cắp 1,05 tỷ đồng đã gửi về quê nhà cho người thân, trả nợ và mua tài khoản để cá độ bóng đá trên mạng internet. Từ lời khai của Thuyên, điều tra viên đã vận động đối tượng giao nộp, kết hợp truy thu 950 triệu đồng.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.