Người làm sát hại chủ nhà cướp vàng

Người làm sát hại chủ nhà cướp vàng
Lợi dụng lúc chủ nhà mất cảnh giác, hai người làm công đã xông đến bóp cổ, bịt mũi và miệng khiến nạn nhân bất tỉnh, rồi lục soát lấy đi một 1 sợi dây chuyền 3 chỉ vàng 18K, 1 nhẫn 2 chỉ vàng 24K, 1 nhẫn 1,5 chỉ vàng 18K và 420 ngàn đồng… tẩu thoát.

Long An:

Người làm sát hại chủ nhà cướp vàng

Nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cơ quan này vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Phúc (SN 1981, ngụ huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Trần Bá Bốn (SN 1981, ngụ huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá) về các hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Được biết, 2 đối tượng này đã cố sát hại một người phụ nữ tại địa phương để cướp nhiều vòng vàng, tuy nhiên cả hai đã bị sa lưới sau 15 giờ gây án.

Theo thông tin ban đầu, Phúc và Bốn đều là người làm công cho đại lý nước ngọt Hiệp Hạnh tại ấp 4, xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Chủ đại lý nói trên là bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh (SN 1967, ngụ tại địa phương

Khoảng 8h30 chiều 1-4 khi bà Hạnh đang nấu cơm trong nhà thì bất ngờ Phúc và Bốn xông đến bóp cổ, bịt mũi và miệng nhằm cố sát. Khi bà Hạnh bất tỉnh, tưởng rằng nạn nhân đã chết nên 2 đối tượng đã lục soát để lấy đi một 1 sợi dây chuyền 3 chỉ vàng 18K, 1 nhẫn 2 chỉ vàng 24K, 1 nhẫn 1,5 chỉ vàng 18K và 420 ngàn đồng… rồi tẩu thoát.

Sau khi hồi tỉnh, bà Hạnh đã đến công an địa phương trình báo. Từ nguồn thông tin của nạn nhân cung cấp, công an huyện Bến Lức đã vào cuộc. Đến 23h cùng ngày, cả hai đối tượng đã bị các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Bến Lức bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Được biết thời điểm bắt giữ, khám xét trong người 2 đối tượng cơ quan công an chỉ thu hồi được 1 dây chuyền vàng và số tiền 420 ngàn đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Đàm Đệ
Vietnamnet

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG