Người làm thuê giết cha con chủ

Người làm thuê giết cha con chủ
TPO - Hai kẻ làm thuê là Lê Thanh Vũ và Hoàng Cao Nguyên lên kế hoạch giết gia đình ông chủ Trần Kim Sương ở số 178/27, Nguyễn Kim, phường 6, quận 10, TPHCM để cướp 30 triệu đồng.

Vụ án xảy ra lúc 21 giờ 15 phút ngày 15/6, gây bàng hoàng người dân sống quanh nhà ông Trần Kim Sương (sinh năm 1964). Ông Sương làm nghề bán thịt lợn ở chợ Nguyễn Tri Phương, thuê Lê Thanh Vũ, sinh năm 1991, quê Tiền Giang và Hoàng Cao Nguyên, sinh năm 1990, quê Thừa Thiên Huế, giúp việc.

Vũ và Nguyên biết, hàng ngày, sau khi tan chợ, vợ chồng ông chủ thường mang theo nhiều tiền hàng về nhà nên nổi máu tham, bàn kế hoạch cướp.

Hai lần chúng lên kế hoạch cướp tiền ngay tại chợ Nguyễn Tri Phương và ngay tại nhà ông chủ nhưng không thành.

Cuối cùng, hai tên cướp chọn phương án hành động lúc bà chủ ra ngoài thu tiền hàng, ở nhà chỉ còn ông Sương và con gái tên Trần Kim Dung, sinh năm 1989.

Tối 15/6, theo phân công từ trước, Vũ đưa Nguyên con dao nhọn cán vàng, dài 20 cm giết ông Sương, còn Vũ dùng dao cắt thịt định sát hại cô gái.

Khi vợ ông Sương vừa ra khỏi nhà, Vũ đâm Dung ở tầng hai. Ông Sương ở tầng một, nghe tiếng động lớn, chạy lên tầng hai thì bị Vũ dùng dao chém.

Thấy vậy, ông Sương truy hô. Vũ sợ bị lộ nên chạy lên tầng ba, trèo sang mái nhà bên cạnh định tẩu thoát. Nghe tiếng kêu cứu, người dân báo tin cho công an phường và phối hợp bắt gọn kẻ phạm tội, khi đang trốn tại nhà 639 Bà Hạt, phường 6, quận 10, TPHCM.

Sau khi phát hiện Vũ giết Dung, Nguyên hoảng sợ không dám thực hiện hành vi giết ông Sương như kế hoạch. Tên này bị bắt khi vừa bước ra khỏi nhà ông chủ.

Hai cha con ông Sương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng Dung chết do mất máu quá nhiều.

Chiều nay, 16/6, Trung tá Lý Văn Ngộ - Phó Trưởng Công an quận 10 cho biết, đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt giam hai tên Lê Thanh Vũ và Hoàng Cao Nguyên để điều tra về hành vi “giết người”.  

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.