Người nhà bị can được vào trại giam để tư vấn mời luật sư

Người nhà bị can được vào trại giam để tư vấn mời luật sư
TP - Đó là quy định mới trong dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo.

Theo đó, Điều 10 Dự thảo Thông tư quy định, người thân thích của người bị tạm giam, tạm giữ thuộc diện trợ giúp pháp lý được trực tiếp vào trại tạm giam, nhà tạm giữ lấy ý kiến của người bị tạm giam đối với việc có người bào chữa. Ý kiến của người bị tạm giam, tạm giữ được lập thành biên bản có chữ ký của họ, Giám thị trại tạm giam và của người thân thích.

Luật sư Nguyễn Hồng Bách (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, quy định mới trên sẽ bảo đảm quyền lợi của người bị tạm giam, tạm giữ có được sự nhận định khách quan, toàn diện khi quyết định đồng ý hay từ chối người bào chữa.

Dự thảo Thông tư cũng quy định thêm trách nhiệm của người tiến hành tố tụng trong việc thực hiện trợ giúp pháp lý đối với các vụ việc tố tụng dân sự, hành chính; quy định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc cấp giấy chứng nhận bào chữa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.