Người nhà nạn nhân vụ Cát Tường nói gì sau khi tòa tuyên án?

Bà Hiền, mẹ đẻ nạn nhân cho biết, mức án đối với bị cáo Tường có thể chấp nhận được.
Bà Hiền, mẹ đẻ nạn nhân cho biết, mức án đối với bị cáo Tường có thể chấp nhận được.
TPO - Sau khi kết thúc phiên tòa vào chiều ngày 5/12, người thân của gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền- nạn nhân trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, có những ý kiến khác nhau về mức án đối với hai bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh.  

Chiều nay (5/12), Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Mạnh Tường, nguyên Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường, 19 năm tù; Đào Quang Khánh, cựu nhân viên bảo vệ 33 tháng tù giam.

Về dân sự, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường bị buộc phải bồi thường cho người đại diện hợp pháp của chị Huyền là anh Nguyễn Hữu Huy hơn 585 triệu đồng chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, chi phí tìm kiếm; phải cấp dưỡng nuôi 2 con chị Huyền mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. 

Nói về phán quyết của tòa án, bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ đẻ nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, cho biết: Với bà, mức án 19 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Tường, là "có thể chấp nhận được". Bà Hiền cũng cho rằng, việc bị cáo Đào Quang Khánh nhận mức án 33 tháng tù là hợp lý.

Trong khi đó, anh Nguyễn Hữu Huy-chồng nạn nhân Huyền, cho rằng mức cấp dưỡng mà tòa tuyên, chưa hợp lý.

“Với mức cấp dưỡng 1 triệu đồng/1 cháu, chưa đủ để đóng tiền học, chứ đừng nói đến những chi phí khác như ăn uống, ốm đau, quần áo... Mức cấp dưỡng thấp sẽ ảnh hưởng đến tương lai các cháu trong hoàn cảnh gia đình khó khăn như hiện nay. Hiện gia đình đang xem xét, nếu thấy chưa thỏa đáng, chúng tôi có thể kháng cáo".

Người nhà nạn nhân vụ Cát Tường nói gì sau khi tòa tuyên án? ảnh 1

Anh Huy chồng nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ sau khi kết thúc phiên tòa.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Đức-bố chồng chị Huyền, cho rằng việc tòa xử bị cáo Tường tội “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” và tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, là "chưa xứng đáng".

"Gia đình có thể kháng cáo, đề nghị xử Tường tội "Giết người", ông Đức cho biết.

Ở bên ngoài cổng Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, mẹ đẻ của bị cáo Đào Quang Khánh không nói lên lời sau khi phiên tòa kết thúc. Thương xót con trai của mình nhưng mẹ bị cáo Khánh cho rằng mức án của tòa tuyên là hợp lý.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.