Người nước ngoài đâm xịt lốp ô tô trộm tiền tỷ

Người nước ngoài đâm xịt lốp ô tô trộm tiền tỷ
TP - Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Teddy và Charles Arisandy (cùng quốc tịch Indonesia) đến các ngân hàng theo dõi khách rút tiền. Teddy có nhiệm vụ đi xe máy cắm đinh vào lốp ôtô của khách làm xịt lốp, rình cơ hội ra tay trộm tiền còn Aldy lãnh trách nhiệm chở đồng bọn tẩu thoát.

> Hà Nội: Bắt hai đối tượng nước ngoài trộm tiền

Các đối tượng tại phiên tòa xét xử
Các đối tượng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Thanh niên

Ngày 24-5, TAND TP Hà Nội xét xử 2 bị cáo Aldy Prayoga (39 tuổi) và Teddy Wijaya (36 tuổi, cùng quốc tịch Indonesia) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 11-4-2010, Aldy, Teddy và Charles Arisandy (39 tuổi) nhập cảnh vào Việt Nam. Nhóm này phân công Charles đến các ngân hàng theo dõi khách rút tiền, Teddy đi xe máy cắm đinh vào lốp ôtô của khách làm xịt lốp, rình cơ hội ra tay trộm tiền, Aldy chở đồng bọn tẩu thoát.

Sáng 12-4-2010, tại đường Láng, quận Đống Đa, nhóm này đã làm xịt lốp ô tô của một người vừa rút tiền từ ngân hàng, nẫng hơn 2,2 tỷ đồng để trên xe. Do Charles bỏ trốn, cơ quan điều tra đã quyết định tách hồ sơ để xử lý sau. Aldy và Teddy bị tuyên cùng mức án 15 năm tù.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG