Người nước ngoài lái xe gây tai nạn chết người ở Bình Phước

Người nước ngoài lái xe gây tai nạn chết người ở Bình Phước
TPO - Cảnh sát Giao thông tỉnh Đắk Nông vừa bàn giao một người mang quốc tịch Iran cho công an tỉnh Bình Phước để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông khiến một người chết tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước trước đó.

Chiều 2/3, Thượng tá Vũ Tiến Thùy, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã bàn giao Abdollah (SN 1982, quốc tịch Iran) cho Công an tỉnh Bình Phước, để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông khiến một người chết tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước trước đó.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 1/3, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước báo cho lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông về việc một ôtô 4 chỗ màu đen mang biển số 51G 30024 gây tai nạn chết người tại huyện Bù Đăng, nhưng vẫn tiếp tục lưu thông.

Được biết, nạn nhân là một phụ nữ. Sau cú va chạm với xe ô tô, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đến 21h40 cùng ngày, Đội tuần tra kiểm soát số 1 thuộc Phòng CSGT- Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện chiếc xe 4 chỗ kể trên đang chạy với tốc độ cao, có dấu hiệu muốn vượt Trạm thu phí xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu người điều khiển đưa xe vi phạm vào sân của Trạm thu phí xã Đắk Gằn. Vào thời điểm đó, trên xe có 3 người nước ngoài mang quốc tịch Iran.

Những người này khai nhận, khi xe chạy ở Bình Phước có tông vào "một vật gì đó", nhưng không biết là vật gì nên đã chạy tiếp.

Qua kiểm tra, chủ chiếc xe gây tai nạn này là bà Trần Thị Thanh Thúy, ngụ tại quận 7, TPHCM.

MỚI - NÓNG