Người phụ nữ bị nhóm thanh niên đánh tới tấp, cướp xe

Các đối tượng bị bắt tại công an.
Các đối tượng bị bắt tại công an.
TPO - Thấy người phụ nữ đi xe máy một mình, bốn thanh niên áp sát lao vào đánh hội đồng rồi cướp xe của nạn nhân tẩu thoát. Các đối tượng bị bắt khi đang chơi bắn cá.

Ngày 5/6, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Phan Diệp Thanh Trí (SN 1996), Dương Đình Đức (SN 1995), Lý Văn Trọng (SN 1982, cùng ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Văn Diễn (SN 1990, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”. Đồng thời công an cũng truy tìm Nguyễn Cao Minh (SN 1984, quê An Giang) để điều tra cùng hành vi trên.

Theo công an, khoảng 1h30 ngày 4/6, chị Nguyễn Thị Chu Muội (SN 1993, quê Bến Tre) chạy xe máy trên đường Võ Văn Kiệt, hướng từ huyện Bình Chánh đi quận 1, TPHCM.

Đến cầu Nước Lên thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM thì bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy áp sát chặn lại. Nhóm này lao vào đánh tới tấp chị Muội rồi cướp xe bỏ chạy. Nạn nhân đến công an trình báo ngay sau đó.

Sau khi rà soát khoanh vùng, đến chiều cùng ngày, lực lượng CSHS phối hợp với công an phường An Lạc ập vào điểm trò chơi bắn cá trên đường Bình Trị Đông và mời các đối tượng Trí, Đức và Diễn về trụ sở để lấy lời khai.

Tại công an, do thiếu tiền tiêu xài nên cả nhóm bàn nhau đi tìm người để cướp. Khi chạy đến cầu Nước Lên thấy chị Muội đi xe tay ga một mình nên chặn lại. Các đối tượng rút dao đe dọa, đánh nạn nhân rồi cướp xe đem đi bán với giá 17 triệu đồng.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG