Người phụ nữ bị trói tay, bịt miệng chết trong vườn điều

Công an khám nghiệm hiện trường
Công an khám nghiệm hiện trường
Sáng nay (16/10), Phòng CSĐT về trật tự xã hội (PC45) phối hợp công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại khu vườn điều thuộc xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc.

Nạn nhân trong vụ án là bà Trương Thị Liên (SN 1964, ngụ ấp 10, Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Bà Liên được người nhà phát hiện chết trong tư thế tay bị trói chặt ra phía sau, cổ bị siết, miệng bị bịt.

Theo người nhà nạn nhân, sáng 15.10, bà Liên lấy xe máy đi lấy cỏ cho bò ăn. Khi trời sắp tối, do không thấy bà Liên về nhà nên gia đình đã báo cho cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm.

Tới 20 giờ cùng ngày, người nhà bàng hoàng phát hiện ra xác bà Liên chết bên cạnh gốc điều. Tay bà Liên bị trói ngược ra phía sau, trên cổ còn lưu lại một sợi dây dù, miệng bị buộc bằng chính chiếc khăn bà mang đi theo vào rừng. Cạnh xác bà còn vương lại một số vết máu. Chiếc xe máy bà Liên mang theo biến mất.

Trong đêm, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, sau đó bàn giao xác cho gia đình để tổ chức an táng.

Theo Lê Ngân

Theo Báo Lao Động
MỚI - NÓNG