Người phụ nữ bị 'yêu râu xanh' ném xác xuống kênh

Chị Hồng Anh nhờ Nhựt chở về phòng trọ nhưng Nhựt lại đưa thẳng ra bãi đất trống, khống chế, thực hiện hành vi đồi bại. Bị nạn nhân chống cự, Nhựt đã giết, vứt xác nạn nhân xuống kênh.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 26-10-2013, chị Nguyễn Thị Hồng Anh (SN 1975, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, tạm trú xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đi bộ đến thăm vợ chồng anh Dương Văn Truyền ở ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức. Lúc chị Hồng Anh đến, nhà anh Truyền đang có 9 người ngồi nhậu, trong đó có Huỳnh Anh Nhựt (SN 1993, ngụ Thị xã Gò Công, Tiền Giang, hiện ở trọ huyện Bến Lức), cũng đi làm công nhân như chị Hồng Anh. Khi tham gia buổi tiệc, chị Hồng Anh ngồi gần Nhựt và biết được cả hai ở trọ cùng ấp Phước Toàn nên lúc tan tiệc, chị Hồng Anh xin đi nhờ xe Nhựt về nhà trọ.

Trên đường đi, 2 người ghé vào quán giải khát Khả Ái để uống nước. Uống nước xong, Nhựt không chở chị Hồng Anh về ấp Phước Toàn mà rẽ sang hướng khu dân cư Lữ Minh Chiến (thuộc ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức) và “đáp” lại bãi đất trống, bắt đầu khống chế và hiếp dâm nạn nhân.

Thấy được bộ mặt của yêu râu xanh, chị Hồng Anh chống trả quyết liệt và bỏ chạy. Sợ bị phát hiện hành vi đồi bại, Nhựt đã đè nạn nhân xuống bãi cỏ rồi bóp cổ cho đến chết, sau đó ném xác xuống kênh đầy cỏ dại. Hai tuần sau, thủ phạm giết người sa lưới pháp luật.

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 7-4, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nhựt 3 năm tù về tội hiếp dâm, tù chung thân về tội giết người, tổng hình phạt là tù chung thân.

Theo Theo Người Lao động
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.