Người phụ nữ Campuchia thoát án tử hình vì có con nhỏ

Bị bắt vì hành vi vận chuyển gần 5 kg ma túy vào Việt Nam Hom Kosal được thoát án tử hình vì có con nhỏ dưới 3 tuổi.

Chiều 3/7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo tuyên giảm án từ tử hình xuống chung thân đối với bị cáo Hom Kosal (37 tuổi, quốc tịch Campuchia) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo tòa, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, lượng ma túy vận chuyển rất lớn, cần áp dụng mức án nghiêm. Tuy nhiên, quá trình xét xử phúc thẩm xác định trong thời gian phạm tội bị cáo có con nhỏ dưới 3 tuổi nên HĐXX chỉ tuyên phạt án chung thân.

Người phụ nữ Campuchia thoát án tử hình vì có con nhỏ ảnh 1

Nhờ có con nhỏ dưới 3 tuổi nên bị cáo Hom Kosal được thoát án tử hình. Ảnh: Hải Duyên.

Tại tòa, Hom Kosal khai nhận hành vi phạm tội đúng như bản án sơ thẩm cáo buộc. Theo đó, năm 2011, trong thời gian làm việc tại một nhà hàng ở Phnom Pênh được người phụ nữ Thái Lan thường gọi là "chị Hai" giới thiệu gặp một người đàn ông gốc Phi còn gọi là "anh Trai".

Sau một thời gian thân thiết, Kosal được người này mời đi du lịch ở châu Phi 3 lần. Lần đầu, ngoài chi phí vé máy bay, ăn ở bị cáo còn được "anh Trai" đưa cho 1.000 USD. Đến lần thứ ba, Kosal được người này đưa cho 1.300 USD làm chi phí đi lại. Khi đến Benin (châu Phi) Kosal được một người da đen khác có tên là Tony đưa về khách sạn. Người này sau đó nhờ Kosal mang chiếc vali chứa gần 5 kg ma túy về TP HCM sau khi quá cảnh qua nhiều nước.

Tối 21/4/2012, khi Kosal về đến sân bay Tân Sơn Nhất thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Hồi tháng 9/2013, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Quá trình điều tra cũng như tại tòa sơ thẩm, Kosal khai chưa có chồng con nên các cơ quan tố tụng đã áp dụng mức hình phạt cao nhất. Sau đó, Kosal đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và khai báo đang có con nhỏ.

"Bị cáo không biết rằng có con nhỏ sẽ được giảm nhẹ hình phạt", Kosal giải thích lý do trước đó khai chưa có chồng con.

Theo Hải Duyên

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG