Người phụ nữ dùng quan tài phản đối xây chợ được giảm án

Bà Vinh tại tòa phúc thẩm
Bà Vinh tại tòa phúc thẩm
TPO - Để phản đối xây chợ, bị cáo hô hào người dân, học sinh gây rối tại trụ sở UBND xã, đồn công an đồng thời mua 5 quan tài về thay nhau mang hoa quả ra thắp hương, cúng bái.

Ngày 11/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ gây rối trật tự công cộng tại xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội). Theo cáo trạng, Cty TNHH Thương mại và phát triển Vĩnh Phát được UBND TP Hà Nội đồng ý cho xây dựng công trình chợ và trung tâm thương mại ở Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội). 

Tháng 12/2015, Cty Vĩnh Phát có công văn gửi xã Ninh Hiệp nội dung sẽ khởi công xây dựng công trình tại bãi gửi xe ở xóm 5, Ninh Hiệp.

Nhiều người dân tại địa phương đã phản đối dự án trên trong đó có bà Hoàng Thị Vinh (SN 1949), tiểu thương tại chợ Nành, Ninh Hiệp. Bà Vinh tập hợp mọi người, tuyên truyền rằng việc xây dựng sẽ ảnh hưởng tới kinh doanh tại đây, kêu gọi phản đối. 

Nhiều người nghe, làm theo lời bà Vinh trong đó có 4 người sau trở thành các bị cáo trong vụ án gồm Nguyễn Thị Sâm (SN 1953), Nguyễn Thị Phúc (SN 1975), Nguyễn Thị Trinh (SN 1992), Nguyễn Thị Loan (SN 1994, đều là người trên địa bàn).

Mọi người thống nhất mua 5 quan tài về đặt tại bãi xe, thay nhau đưa hoa quả ra thắp hương nhằm phản đối xây dựng. Bà Vinh chính là người trả tiền cho 5 quan tài với giá 10 triệu đồng.

Ngày 19 và 20/12/2015, bà Vinh dùng loa kêu gọi bà con thực hiện việc ăn ngủ, đem xe máy đến xích tại bãi để không ai phá chợ. Đặc biệt, bà Vinh đề nghị mọi người có con em đang học tại trường tiểu học, THCS Ninh Hiệp viết đơn xin nghỉ nhằm gây sức ép tới chính quyền.

Ngày 21/12/2015, các học sinh trên địa bàn và một số người lớn cầm cờ, trống la hét phản đối việc xây dựng. Các cháu xông vào phòng làm việc của Chủ tịch xã làm vỡ 1 bộ ấm chén trị giá 50.000 đồng, 1 cốc thủy tinh trị giá 10.000 đồng. Chiều cùng ngày, các học sinh kéo đến đồn CA Bắc Đuống tiếp tục gây rối trật tự làm hỏng 1 ổ khóa, 1 biển báo tổng trị giá 310.000 đồng.

Bà Vinh cùng các học sinh còn dàn hàng ngang trước cổng trường, ngăn không cho phụ huynh cho con em tới trường. Mọi việc tạm chấm dứt vào ngày 23/12/2015, bà Vinh bị bắt sau đó khoảng 1 tháng.

TAND huyện Gia Lâm đã tuyên phạt bà Hoàng Thị Vinh 15 tháng tù, bốn bị cáo khác (đã nêu ở trên) nhận mỗi người 12 tháng tù treo cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Không đồng ý, bà Vinh kháng cáo.

Tòa phúc thẩm nhận thấy tuy bà Vinh không thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi nhưng do bà là vợ thương binh, hiện mang bệnh nặng nên chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên bà Vinh 12 tháng tù.

MỚI - NÓNG