Người phụ nữ vận chuyển trái phép hơn 10kg vẩy tê tê

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Bước đầu, bà Mai khai nhận được một người quen tên Hậu thuê vận chuyển hơn 10kg vẩy tê tê sang Trung Quốc để lấy tiền công.

Ngày 28/9, Đội kiểm soát Hải quan số 1 (Cục Hải quan Quảng Ninh) đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật trong vụ vận chuyển trái phép hơn 10kg vẩy tê tê cho Công an TP. Móng Cái tiếp tục điều tra, làm rõ.

Danh tính của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1970, trú tại phường Ninh Dương, TP. Móng Cái, Quảng Ninh.

Trước đó, khoảng 14h50 ngày 26/9, tại khu vực cầu Bắc Luân, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh, Tổ Kiểm soát cơ động thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện, kiểm tra, bắt giữ bà Mai có hành vi vận chuyển trái phép 10,8 kg vẩy tê tê.

Bước đầu, bà Mai khai nhận được một người quen tên Hậu thuê vận chuyển hơn 10kg vẩy tê tê sang Trung Quốc để lấy tiền công.

Kết quả sau giám định cho thấy, 10,8 kg vẩy động vật là vẩy loài tê tê Java (có tên khoa học Manis javanica) thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.