Người vẽ sơn lên tàu đường sắt bị xử lý thế nào?

Ảnh Otofun
Ảnh Otofun
TPO - Trước việc đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ sơn, luật sư cho rằng, nếu đoàn tàu không bị hư hại hay ảnh hưởng nghiêm trọng gì thì hành vi này chỉ bị xử lý hành chính.

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Cty Luật ICC cho rằng, người vẽ sơn lên đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ bị xử phạt về hành vi: “Đổ, ném chất thải, chất bẩn hoặc các chất khác làm hoen bẩn nhà ở, cơ quan, trụ sở làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh của người khác” theo điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Cũng theo luật sư Tùng, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm a, c Khoản 2 Điều này tức là bỏ chi phí ra để đưa đoàn tàu về như cũ.

Trước một số ý kiến xử lý hình sự người vẽ sơn lên đoàn tàu, luật sư Tùng cho biết, nếu giám định tài sản cho thấy thiệt hại từ hơn hai triệu đồng, người vẽ bậy có thể bị xử lý về tội Cố ý phá hoại tài sản, làm hư hỏng tài sản, theo điều 143 Bộ Luật hình sự 1999. Mức phạt thấp nhất của tội này là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; Mức cao nhất có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm tù và cũng có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng. “Nếu xử lý hình sự người vẽ thì cũng nên xử lý cả hành vi thiếu trách nhiệm của người quản lý tài sản” - luật sư Tùng nói.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh được cho là tàu đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông tại khu vực nhà ga phường Cát Linh (quận Đống Đa) bị vẽ sơn gây sự chú ý của dư luận.

Chiều 26/12, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo công an quận Đống Đa cho biết, sau khi nhận được thông tin đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xác minh làm rõ vụ việc.

Theo ghi nhận, phía mặt bên và trước đầu tàu bị vẽ hình ảnh kèm các dòng chữ như “hello VietNam”,… bằng sơn màu xanh, màu cam đè lên cửa lên xuống, kính đoàn tàu.

Theo Ban QLDA đường sắt, sáng ngày 26/12, Ban QLDA nhận được thông tin từ tổng thầu EPC (Công ty hữu hạn tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc) về việc có đối tượng đột nhập vào công trường nhà ga Cát Linh dùng sơn vẽ lên đoàn tàu.

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, Ban QLDA chỉ đạo Tổng thầu EPC báo cáo cụ thể sự việc nêu trên tới cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trường.

Cùng với đó, Ban QLDA Đường sắt đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Tổng thầu lập tức tăng cường công tác bảo vệ trên toàn công trường, đồng thời có văn bản hỏa tốc gửi Công an thành phố Hà Nội và công an các quận nơi có Dự án đi qua để hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, ngăn ngừa hiện tượng phá hoại tài sản công trình làm ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án.

MỚI - NÓNG