Người vợ bị chồng tiêm thuốc trừ sâu đã tử vong

Chiều ngày 15/1, bác sĩ Trương Công Thành - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, bệnh nhân Lâm Ngọc Hiến (42 tuổi) đã tử vong sau khi được đưa vào cấp cứu và điều trị 3 ngày tại bệnh viện.

Thông tin từ Khoa hồi sức chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, bệnh nhân Lâm Ngọc Hiến nhập viện vào chiều ngày 11/01 trong tình trạng nguy kịch do nhiễm độc.

Mặc dù các y bác sĩ bệnh viện nhiệt tình cứu chữa nhưng sau 3 ngày nhập viện, bệnh nhân Hiến đã tử vong do suy đa tạng, nhiễm trùng hoại tử...

Như thông tin trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, ngày 11/1 chồng bà Lâm Ngọc Hiến là ông Trần Thanh Lộc (41 tuổi) ngụ tổ 11A, khu phố Vĩnh Viễn, phường Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Giá đã đến dốc cầu Nguyễn Văn Cừ (đoạn nối P.Vĩnh Lạc với P.Vĩnh Hiệp) đón đường bà Hiến. Khi thấy bà Hiến, ông Lộc xông vào đánh tới tấp và dùng kim tiêm bơm đầy thuốc trừ sâu tiêm 4 mũi vào người bà Hiến.

Sau khi thực hiện hành vi tiêm thuốc độc vào người bà Hiến, ông Lộc trở về nhà khóa cửa trong và treo cổ tự vẫn. Riêng bà Hiến thì được người dân khu phố Vĩnh Viễn đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu. Nhưng sau 3 ngày điều trị, bà Hiến đã không qua khỏi.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.