Ngụy trang ma túy bằng thịt động vật

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa và tang vật là 3kg ma túy và 200 viên ma túy tổng hợp.
Đối tượng Nguyễn Thị Hoa và tang vật là 3kg ma túy và 200 viên ma túy tổng hợp.
TPO - Gần 3kg cần sa và 200 viên ma túy tổng hợp được bỏ trong thùng xốp và ngụy trang phía trên bằng thịt động vật vận chuyển trên tuyến xe khách ThaKhec (Lào) – Hà Tĩnh (Việt Nam).

Chiều 7/8, Phòng cảnh sát giao thông (PC67) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong lúc tuần tra kiểm soát trật tự ATGT tại Km 396 - QL15 khu vực ngã 3 Khe Giao thuộc địa bàn xã Ngọc Sơn, Thạch Hà phát hiện xe ôtô khách mang biển kiểm soát 38B - 007.91 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một thùng xốp giấu phía sau dãy ghế ngồi cuối cùng được ngụy trang phía trên bằng thịt động vật còn phía dưới cất giấu 3 bánh cần sa có trọng lượng gần 3 kg và 200 viên ma túy tổng hợp.

Lái xe Phan Văn Phương (SN 1977, trú tại Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) khai nhận, xe xuất bến lúc 11h cùng ngày tại thị xã ThaKhec (Lào) về Hà Tĩnh, trên xe có hơn 20 khách. Khi đi qua địa bàn Quảng Bình, hành khách Nguyễn Thị Hoa (SN 1981, trú tại xã Thạch Bằng, Lộc Hà) là khách thường xuyên qua lại trên tuyến đường này xuống xe và đưa một thùng xốp lên xe. Hoa nói với lái xe là thịt động vật có người gửi.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hoa thừa nhận số ma túy trên là của mình vận chuyển về Hà Tĩnh. Được biết, Hoa là đối tượng nằm trong chuyên án đường dây đưa ma túy từ Lào về Việt Nam đang bị lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm Ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh theo dõi.

MỚI - NÓNG