Nguyên Bí thư Đảng ủy phường bị phạt 35 triệu đồng vì đánh bạc

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 29/9. Ảnh: Đ.H.
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 29/9. Ảnh: Đ.H.
TPO - Khi công an ập vào sòng bạc, ông Nguyễn Xuân Dương-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Giang vội vã nhảy từ tầng 3 xuống để chạy trốn.

Ngày 29/9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Xuân Dương (SN 1979, trú phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) - nguyên Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Đông Giang, Nguyễn Minh Hải (SN 1985, phường 5, TP Đông Hà), Đỗ Quang Minh (SN 1978, phường 1, TP Đông Hà) - nguyên cán bộ Phòng tổ chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Xuân Long (SN 1966, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), Cao Văn Hoài (SN 1971, phường 5, TP Đông Hà), Nguyễn Đình Định (SN 1987, phường 5, TP Đông Hà) về tội “Đánh bạc”, và Đàm Duy Thanh (SN 1979, phường 5, TP. Đông Hà) về tội “Gá bạc”.

Theo cáo trạng, vào 12h ngày 29/3, Cao Văn Hoài, Nguyễn Xuân Dương và Nguyễn Đình Định rủ nhau đánh bạc. Sau đó, Hoài gọi điện cho Nguyễn Minh Hải rủ đến nhà Đàm Duy Thanh tại 44 Tôn Thất Thuyết, TP Đông Hà để đánh bạc bằng hình thức “Binh” (còn gọi là binh xập xám).

Khi đến nơi, nhóm này lên tầng 3 nhà Thanh rồi tổ chức đánh bạc bằng hình thức “Binh” với mức đặt cược mỗi ván từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng, đồng thời quy định nếu người làm cái thắng 3 ván bài liên tục (còn gọi là “đổ đèo”) thì tiền đặt cược lên đến 12 triệu đồng.

Đến 18h cùng ngày, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang thu giữ tại chiếu bạc số tiền 196 triệu đồng và 800.000 đồng tiền xâu từ Thanh.

Lúc công an ập vào, Nguyễn Xuân Dương đã nhảy từ tầng 3 nhà Thanh xuống nhà đổ bằng một tầng bên cạnh hòng bỏ trốn song không may bị chấn thương nặng và được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Hải mức án 15 tháng tù giam; 6 bị cáo còn lại bị xử phạt tiền, cụ thể: Cao Văn Hoài bị phạt 40 triệu đồng, Nguyễn Xuân Dương bị phạt 35 triệu đồng, Nguyễn Xuân Long bị phạt 35 triệu đồng, Đỗ Quang Minh bị phạt 35 triệu đồng, Nguyễn Đình Định bị phạt 15 triệu đồng, về tội “Đánh bạc”; riêng Đàm Duy Thanh bị xử phạt 10 triệu đồng về tội “Gá bạc”.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.