Nguyên cảnh sát tổ chức “đập đá” được giảm án

Bùi Mạnh Dần cùng Nguyễn Văn Lộc tại phiên tòa phúc thẩm.
Bùi Mạnh Dần cùng Nguyễn Văn Lộc tại phiên tòa phúc thẩm.
TP - Tại phiên xử phúc thẩm, Bùi Mạnh Dần (28 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - PC81 Công an Hải Phòng) đã được giảm án từ 9 năm xuống còn 8 năm tù.

Ngày 24/4, TAND TP Hải Phòng xử phúc thẩm đối với 2 bị cáo tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đã tuyên giảm án cho Bùi Mạnh Dần (28 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - PC81 Công an Hải Phòng) từ 9 năm xuống còn 8 năm tù; y án sơ thẩm 12 năm tù đối với Nguyễn Văn Lộc (30 tuổi, trú quận Ngô Quyền).

Trước đó, trưa 11/9/2013, sau khi uống rượu, Dần và Lộc đã góp mỗi người 200.000 đồng để Dần mua ma túy đá và bình nỏ về nhà Lộc (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) cho cả nhóm 5 người sử dụng. Trong khi cả nhóm đang “đập đá” dưới sàn nhà thì bị công an quận Ngô Quyền bắt giữ.

MỚI - NÓNG