Nguyên chủ tịch Cty Pharma bị đề nghị 12 năm tù

Nguyên chủ tịch Pharma Nguyễn Minh Hùng vừa bị đề nghị 10 -12 năm tù. Ảnh: Tân Châu
Nguyên chủ tịch Pharma Nguyễn Minh Hùng vừa bị đề nghị 10 -12 năm tù. Ảnh: Tân Châu
TPO - Cho rằng hành vi của ông Nguyễn Minh Hùng (nguyên chủ tịch Cty Pharma) đủ yếu tố cấu thành tội phạm, VKS đề nghị Tòa tuyên ông Hùng 10-12 năm tù, tội danh “Buôn lậu”.

Hôm nay (22/8), sang ngày xét xử thứ 2 phiên tòa của TAND TP.HCM xử vụ “Buôn lậu”, “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”, xảy ra tại Cty Pharma, đại diện VKS đã nêu quan điểm buộc tội 9 bị cáo.

Theo đại diện VKS tại phiên tòa, nguyên chủ tịch Pharma Nguyễn Minh Hùng có sai phạm là đã chỉ đạo Bùi Ngọc Duy và Phòng nghiên cứu phát triển Cty Pharma thuê Phạm Văn Thông làm giả Tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc H-Capita 500 mg của Cty Helix (Canada), trình Cục quản lý Dược để được cấp phép.

Ông Hùng cũng bị cáo buộc dùng con dấu bất hợp pháp để ký vào hợp đồng giả mua bán thuốc với Cty Austin (Hồng Kông), ghi lùi ngày trên hợp đồng để hợp thức hóa các hồ sơ…

Hành vi của ông Hùng, theo đại diện VKS, đủ cấu thành tội danh “Buôn lậu” và VKS đã đề nghị Tòa tuyên phạt ông Hùng 10 – 12 năm tù.

Nguyên chủ tịch Cty Pharma bị đề nghị 12 năm tù ảnh 1 VKS đề nghị tuyên 45 -55 năm tù cho các bị cáo trong vụ Pharma. Ảnh: Tân Châu

Bị cáo Võ Mạnh Cường (giám đốc Cty Hàng hải Quốc tế H&C), theo VKS là đã sử dụng, cung cấp giấy tờ giả mạo; môi giới cung cấp thuốc chữa bệnh kém chất lượng; thỏa thuận với ông Hùng nâng khống giá thuốc; thu lời bất chính gần 2,1 tỷ đồng… sai phạm của ông Cường bị VKS đề nghị tuyên 10 – 12 năm tù.

Nguyên tổng giám đốc Cty Dược Sài Gòn, ông Phạm Anh Kiệt , theo VKS là đã sử dụng con dấu bất hợp pháp Cty Austin (Hồng Kông), giúp Pharma nhập khẩu thuốc . Sai phạm của ông Kiệt bị VKS quy kết tội danh “Làm giả con dấu cơ quan, tổ chức” và đề nghị tuyên ông Kiệt 2 – 3 năm tù (cho hưởng án treo).

Ngoài ra các đồng phạm trong vụ án là Nguyễn Trí Nhật (phó tổng Pharma), Ngô Anh Quốc (phó tổng Pharma), Phan Cẩm Loan (phó trưởng phòng), Lê Thị Vũ Phương ( kế toán trưởng), Bùi Ngọc Duy (trưởng phòng nghiên cứu và phát triển) và Phan Văn Thông ( dược sỹ) bị đề nghị từ 4 -6 năm tù.

Chiều nay (22/8), phiên tòa tiếp tục với phần tranh tụng.

Cáo trạng quy buộc, đầu năm 2013, Nguyễn Minh Hùng đã thông qua môi giới là Võ Mạnh Cường (giám đốc Cty Hàng hải Quốc tế H&C), đặt mua thuốc tân dược của hãng Helix pharmaceuticals (Canada) để bán và đấu thầu cung cấp cho các bệnh viện ở Việt Nam.

Cơ quan điều tra, Bộ công an xác định, từ năm 2013 đến 19/9/2014, Hùng thông qua Cường làm giả giấy tờ, con dấu để được Bộ y tế cấp phép nhập khẩu thuốc và buôn lậu 9.300 hộp thuốc Capicitabine 500mg không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, trị giá hàng buôn lậu 251 ngàn USD.

Trong vụ án, Cơ quan điều tra kết luận Phạm Văn Kiệt (giám đốc Cty Dược Sài Gòn) đã giúp sức qua hành vi sử dụng con dấu, chữ ký  bất hợp pháp, giúp Cty VN Pharma nhập khẩu thuốc.

Các bị cáo Hùng, Cường, Nguyễn Trí Nhật, Ngô Anh Quốc (phó tổng giám đốc Cty VN Pharma), Phan Cẩm Loan và Lê Thị Vũ Phương bị VKS buộc tội “Buôn lậu”; Bùi Ngọc Duy, Phạm Văn Thông và Phạm Anh Kiệt tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.