Nguyên điều tra viên vụ ông Nén khai lý lịch không trung thực

TPO - Theo những tài liệu phóng viên báo Tiền Phong có được, ông Cao Văn Hùng, nguyên điều tra viên chính trong 2 vụ án oan là vụ án vườn điều và vụ án Huỳnh Văn Nén đã có ít nhất hai lần khai lý lịch không trung thực.

Trong bản Sơ yếu lý lịch (kèm theo giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận hành nghề luật sư) ghi ngày 17/6/2013, ông Cao Văn Hùng khai sinh ngày 15/02/1960 tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), học trường Đại học An Ninh Nhân Dân khóa 1987 – 1992 (D19), được cấp bằng cử nhân luật ngày 5/1/1993. 

Trong phần quá trình hoạt động của bản thân, ông Hùng khai làm công an từ năm 1979 đến năm 2001, thời gian từ năm 2002 đến năm 2013 làm “tư vấn pháp lý tự do”. 

Ông Hùng cũng khai, 3 năm liền (1998 – 1999 – 2000) là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được GĐ Công an tỉnh Bình Thuận tặng nhiều bằng khen (đây chính là thời gian ông Hùng “phá án” vụ án vườn điều và vụ án Huỳnh Văn Nén). 

Năm 2001, ông Hùng bị kỷ luật, giáng cấp từ đại úy xuống thượng úy và giải quyết chế độ xuất ngũ (ông Hùng được giao thụ lý vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng đã tiết lộ thông tin, giúp bị can Võ Ngọc Phương bỏ trốn khi có lệnh bắt).

Thực sự, từ năm 2002 đến năm 2013, ông Cao Văn Hùng làm gì?

Trong phiếu công chức, viên chức nhà nước được ông Cao Văn Hùng ký ngày 14/9/2006, ông Hùng sinh ngày 15/12/1960 (không phải ngày 15/02/1960), thường trú tại khu phố 2 (phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận). 

Từ ngày 20/9/2004, ông Hùng làm việc tại Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Trong phiếu này, ông Cao Văn Hùng khai học trường Đại học An Ninh Nhân Dân khóa 1987 – 1992, hệ chính quy, ngành An ninh điều tra, nhưng không khai thời gian làm việc trong ngành công an. Ông cũng không khai về kỷ luật.

Nguyên điều tra viên vụ ông Nén khai lý lịch không trung thực ảnh 1

Phiếu công chức, viên chức của ông Cao Văn Hùng.

Theo hồ sơ phóng viên có được, ông Cao Văn Hùng được nhận làm nhân viên hợp đồng tại Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) ngày 20/9/2004. Ngày 2/5/2005, ông Nguyễn Ngọc Sang, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận có quyết định tạm thời hợp đồng lao động trong khi chờ thi tuyển công chức đối với ông Cao Văn Hùng từ ngày 2/5/2005, tạm thời xếp lương theo ngạch công chức loại A1, ngạch 10078, bậc 1/9, hệ số 2,34. 

Ngày 13/9/2006, GĐ Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận có quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với ông Cao Văn Hùng, theo kết quả kỳ thi tuyển dụng vào công chức, viên chức nhà nước năm 2005 của tỉnh Bình Thuận. Ông Hùng được phân công làm cán bộ pháp chế tại Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận. 

Tháng 9/2011, ông Hùng được GĐ Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận nâng lương lên hệ số 3.0. Từ ngày 1/3/2014, ông Hùng được GĐ Sở N&PTNT tỉnh Bình Thuận cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. 

Đầu 2015, ông Cao Văn Hùng xin gia nhập Đoàn Luật sư Hà Nội, nhưng do nhiều người bị oan trong vụ án vườn điều phản ứng quyết liệt, ông Cao Văn Hùng rút đơn. Hiện nay, ông Cao Văn Hùng đang là thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa.

Nguyên điều tra viên vụ ông Nén khai lý lịch không trung thực ảnh 2

Trong phiếu công chức, ông Hùng không khai về thời gian làm công an.

Vì sao trong bản sơ yếu lý lịch (kèm theo giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận hành nghề luật sư), ông Cao Văn Hùng không khai về thời gian làm cán bộ pháp chế, Hạt kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc? 

Một cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận cho rằng, ông Hùng chủ động không khai việc này. Nếu trong sơ yếu lý lịch của ông Hùng có ghi thời gian làm cán bộ kiểm lâm, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ phải đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận để xác minh. Đây là điều ông Hùng không muốn, vì sẽ lộ ra những sai phạm nặng của ông ta trong thời gian làm cán bộ kiểm lâm.

Nguyên điều tra viên vụ ông Nén khai lý lịch không trung thực ảnh 3

Trong bản sơ yếu lý lịch, ông Hùng không khai về kỷ luật, không khai về thời gian làm cán bộ kiểm lâm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh sai phạm của ông Cao Văn Hùng trong thời gian làm cán bộ kiểm lâm.

MỚI - NÓNG