Nguyễn Đình Lợi tiếp tục thi hành án

Nguyễn Đình Lợi (người cầm điện thoại) đã bị cưỡng chế thi hành án sáng qua (ảnh do người dân cung cấp)
Nguyễn Đình Lợi (người cầm điện thoại) đã bị cưỡng chế thi hành án sáng qua (ảnh do người dân cung cấp)
TP - Sáng 7-3, cảnh sát đã cưỡng chế, áp giải Nguyễn Đình Lợi (ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội, một trong 3 bị án trong vụ "kỳ án hiếp dâm") ra xe thùng, đưa về trại cải tạo để tiếp tục thi hành án.

> VKSND Tối cao không ban hành QĐ bắt lại ba thanh niên

Lợi là người chịu hình phạt cao nhất trong 3 bị án - 16 năm tù. Bà Nguyễn Thị Hưng (mẹ bị án Lợi) cho biết, sáng 7-3, một đôi nam nữ mặc thường phục tới nhà bà, xưng là nhà báo, xin gặp Lợi.

"Sau một lúc trò chuyện với con tôi, cảnh sát mặc sắc phục ập vào khóa tay cháu, áp giải ra xe thùng. Gia đình không biết cháu được đưa đi trại nào”.

Một số người dân cùng thôn cho hay, công an khá vất vả mới đưa được bị án Lợi ra xe đặc chủng, do một số người trong gia đình Lợi giữ lại, không cho đưa người đi, vì cho rằng Lợi bị oan.

Bà Hưng khẳng định "Cháu Lợi chưa nhận được bản án, nên chúng tôi hoàn toàn bị bất ngờ, vì cứ nghĩ rằng trước khi đưa cháu đi thi hành án, trước hết người ta sẽ gửi cho cháu bản án giám đốc thẩm tuyên bác kháng nghị của Viện KSND Tối cao".

Hai bị án còn lại là Nguyễn Đình Tình (án 11 năm tù, hiện đang chữa bệnh do nhiễm HIV) và Nguyễn Đình Kiên (án 10 năm tù) chưa bị cưỡng chế thi hành án.

"Ngày 10-2-2012, công an đến đưa quyết định thi hành án khi tôi đang nằm viện, tôi ghi ý kiến vào biên bản: Tôi không phạm tội, tôi bị oan, và bị nhiễm HIV trong thời gian bị tù, kính mong các cơ quan chức năng xem xét" - bị án Tình cho biết.

Cả Tình và Kiên đều khẳng định: "Đến nay chúng tôi chưa nhận được bản án giám đốc thẩm".

Các PV được biết, trước đó ngày 12-1, thẩm phán Nguyễn Đình Chính, Phó Chánh án TAND TP Hà Nội đã ký quyết định tiếp tục thi hành án bản án trước đây đối với cả ba bị án Lợi, Tình, Kiên.

Phiên toà giám đốc thẩm "kỳ án hiếp dâm" được mở ngày 7-12-2011. Theo Điều 288 Bộ luật Tố tụng hình sự, "Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định, Hội đồng giám đốc thẩm phải gửi quyết định giám đốc thẩm cho người bị kết án".

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG