Nguyên nhân bé gái 12 tuổi giết em họ 2 tuổi

Nguyên nhân bé gái 12 tuổi giết em họ 2 tuổi
Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến bé gái 12 tuổi dùng gậy đánh chết người em họ 2 tuổi là do trước đó đã bị mẹ nạn nhân nhiều lần chửi mắng, đánh đòn.

Nguyên nhân bé gái 12 tuổi giết em họ 2 tuổi

> Bàng hoàng bé gái 12 tuổi giết em 2 tuổi
> Lạnh người thủ đoạn của nữ quái tuổi teen
 

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến bé gái 12 tuổi dùng gậy đánh chết người em họ 2 tuổi là do trước đó đã bị mẹ nạn nhân nhiều lần chửi mắng, đánh đòn.

Em Nguyễn Thị Hoài (12 tuổi), sống cùng với bố là anh Nguyễn Hữu Mùi (42 tuổi), tại thôn Đắk Vang, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum). Trước tháng 2/2013, do gia đình chỉ có hai cha con nên em Hoài thường được anh Mùi cưng chiều, dành tất cả tình yêu cho con.

Anh Mùi có em ruột ngoài quê vốn tiền sử bị bệnh tâm thần là chị Nguyễn Thị Bé (34 tuổi). Để tiện bề chăm sóc và chữa bệnh cho em gái mình, tháng 2/2013, anh Mùi đưa chị Bé và con gái là Đặng Thùy Vân (2 tuổi) từ Hải Dương vào Kon Tum sinh sống trong một nhà cùng hai cha con anh.

Vốn có tiền sử bị bệnh tâm thần nên tính tình chị Bé rất thất thường, hằng ngày chị chỉ ở nhà chơi với đám trẻ nhỏ trong xóm. Em Hoài thường xuyên bị chị Bé chửi mắng, thậm chí đã nhiều lần đánh đòn Hoài. Bị chửi mắng, đánh đòn, lại còn quá nhỏ để không thể hiểu hết hoàn cảnh bệnh tật cùng những hành động bộc phát của chị Bé, Hoài nuôi dần ý chí căm ghét mẹ con chị Bé.

Sự căm ghét mẹ con chị Bé nhen nhóm trong em Hoài dâng lên đỉnh điểm đã dẫn đến một vụ án mạng đau lòng. Đó là vào khoảng 9h ngày 11/7, thấy con chị Bé là bé Vân ngủ dậy ngồi trên giường khóc nhè dai dẳng trong nhà. Tiếng khóc lóc của bé Vân khiến sự bực tức, căm ghét mẹ con chị Bé trong Hoài bùng phát. Hoài liền ra vườn cầm một khúc nứa dài 70cm vào đánh nhiều nhát vào đầu, mặt và mông bé Vân.

Sáng ngày hôm sau, gia đình phát hiện bé Vân đã tử vong với nhiều vết thâm tím trên người.

Qua khám nhiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định bé Đặng Thùy Vân tử vong do bị vật cứng đập vào đầu, gây chấn thương sọ não kín.

Mặc dù đã xác định được hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng do em Hoài chưa đủ tuổi nên không thể xử lý trách nhiệm hình sự, cũng không thể đưa đi trường giáo dưỡng. Em Hoài được giao cho gia đình quản lý, giáo dục để trở thành một công dân tốt sau này.

Theo Kienthuc

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG