Nguyên phó Thống đốc Ðặng Thanh Bình lãnh 3 năm tù giam

Các bị cáo tại tòa chiều 2/7.
Các bị cáo tại tòa chiều 2/7.
TP - Chiều 2//7, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) phiên tòa của TAND TPHCM, xử vụ sai phạm của Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt tại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank, sau là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam VNCB), đã tuyên án.

Theo nhận định của HĐXX, tại phiên tòa, quan điểm của NHNN Việt Nam, của bị cáo Đặng Thanh Bình (nguyên phó Thống đốc NHNN) và các luật sư bào chữa cho ông Bình cho rằng sai phạm của ông Bình chỉ là thiếu sót về mặt chính trị, chưa tới mức xử lý hình sự là không có cơ sở. Tuy nhiên cả 5 bị cáo có nhân thân tốt, có quá trình công tác lâu năm trong ngành ngân hàng, việc tái cơ cấu ngân hàng mới làm lần đầu nên chưa có kinh nghiệm…

Theo HĐXX, trong quá trình tái cơ cấu các ngân hàng có tình trạng tài chính xấu, trong đó có TrustBank, ông Bình và các bị cáo đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu TrustBank do chính NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ; Không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng nhằm bảo đảm tính đúng đắn, chính xác đối với thực trạng và năng lực tài chính của nhóm Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB), để nhóm này sử dụng ngân hàng như một phương tiện thực hiện các hành vi phạm tội, gây thiệt hại hơn 16.000 tỷ đồng cho Trustbank.

 Các bị cáo đều bị tuyên phạt tù giam cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó bị cáo Đặng Thanh Bình lãnh 3 năm tù giam;Hà Tấn Phước (nguyên phó Giám đốc NHNN CN tỉnh Long An, nguyên tổ trưởng tổ giám sát) lãnh 2 năm tù giam...           

MỚI - NÓNG