Nguyên phó tổng biên tập Tạp chí HTV lãnh 3 năm tù

Nguyên phó tổng biên tập Tạp chí HTV lãnh 3 năm tù
HĐXX nhận định mặc dù nguyên nhân gây ra tai nạn là do bị cáo nhưng một phần xuất phát từ sự tác động của những người tham gia giao thông.

> Tài xế Lexus cuốn hai bố con vào gầm bị bắt
> Bất thường vụ xe Lexus húc chết cha và con gái bảy tuổi

Chiều ngày 30-8, TAND quận Gò Vấp (TPHCM) đã tuyên phạt ông Nguyễn Ngọc Thư (SN 1964, ngụ quận 12, nguyên phó tổng biên tập Tạp chí HTV, thuộc Đài truyền hình TP HCM) 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 25-12-2012, ông Thư điều khiển xe ô tô hiệu Lexus biển số 56P-7558 lưu thông trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), hướng từ Phạm Huy Thông về Nguyễn Oanh trong tình trạng có sử dụng rượu bia (nồng độ cồn đo được là 0,468 mg/lít khí thở).

Ông Nguyễn Ngọc Thư đứng nghe tuyên án
Ông Nguyễn Ngọc Thư đứng nghe tuyên án.
Ông Nguyễn Ngọc Thư gởi lời xin lỗi đến gia đình bị hại
Ông Nguyễn Ngọc Thư gởi lời xin lỗi đến gia đình bị hại .

Khi đến gần giao lộ Lê Đức Thọ - Phạm Huy Thông, do lách tránh xe ngược chiều, ông Thư đã để xe va quẹt vào phía sau xe máy của anh Nguyễn Đức Thượng rồi tiếp tục tông vào xe máy do anh Đào Ngọc Quảng (SN 1967) điều khiển, phía sau chở con gái là Đào Hồng Ngọc (SN 2005). Vụ tai nạn khiến anh Thương bị xây xát nhẹ, hai cha con anh Quảng tử vong.

Sau tai nạn, gia đình ông Thư đã hỗ trợ chi phí mai táng, bồi thường tổn thất tinh thần, phụ nuôi con nhỏ của anh Quảng với tổng số tiền gần 1,5 tỉ đồng. Gia đình nạn nhân sau đó đã làm đơn bãi nại cho ông Thư, đồng thời không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Tại phiên xử, ông Thư đã khai nhận sự việc như trên và gởi lời xin lỗi, mong gia đình bị hại tha thứ.

Theo Kh. Miên
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG