Nguyên TGĐ Cty giày Hiệp Hưng hầu tòa

Nguyên TGĐ Cty giày Hiệp Hưng hầu tòa
TP - Hôm nay 27/2, theo lịch xét xử của TAND TPHCM, vụ án tham ô ở Cty giày Hiệp Hưng (thuộc Tổng Cty Da giày Việt Nam) được đưa ra xét xử với 10 bị cáo bị truy tố trước tòa tội “tham ô, cố ý làm trái”…

Trong số này có những đối tượng nguyên là cán bộ cấp cao của Cty như Nguyễn Kao Tường – nguyên Tổng giám đốc; Vi Văn Sản - Phó giám đốc; Nguyễn Việt Cường- Kế toán trưởng; Hoàng Tùng - Trưởng phòng Xuất nhập khẩu...

Theo cáo trạng, trong quá trình hoạt động Nguyễn Kao Tường đã cùng các nhân viên dưới quyền thông đồng với các đối tượng ngoài xã hội lập ra bốn hợp đồng môi giới bán sản phẩm của Cty giày Hiệp Hưng sai qui định, từ đó lập chứng từ rút hơn 1,6 tỷ đồng của Cty để chia nhau.

Trước đó vào năm 1992, sau khi Cty giày Hiệp Hưng bị cháy, để được Cty bảo hiểm nhanh chóng bồi thường thiệt hại do hỏa hoạn với số tiền 1,25 tỷ đồng, Nguyễn Kao Tường đã chỉ đạo cho Vi Văn Sản và Nguyễn Việt Cường lập chứng từ trái nguyên tắc, rút 120 triệu đồng để “rải” cho 11 cán bộ Cty bảo hiểm và một giám định viên khoa học hình sự.     

MỚI - NÓNG